- Xuất khẩu nông sản đi Mỹ tăng mạnh
- Gạo Việt nhiều cơ hội vào thị trường Áo
- Nên “cởi trói” cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo
Thông tin về tình hình sản xuất, xuất khẩu nông lâm thuỷ hải sản trong 8 tháng của năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những tháng đầu năm thị trường thế giới liên tục biến động và gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất trong nước và xuất khẩu của ngành vẫn đạt kết quả tích cực, tăng trưởng vẫn cao hơn năm 2024.
Theo đó, lường trước những khó khăn, thách thức, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy quan điểm coi trọng, tranh thủ các phân khúc thị trường trong nước; đồng thời mở cửa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.
Nhờ đó, trong 8 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thuỷ, hải sản đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 69,8% mục tiêu xuất khẩu mà Chính phủ đã giao cho ngành trong năm 2025.
Đáng nói, tất cả các nhóm hàng nông lâm, thuỷ hải sản xuất khẩu đều tăng. Trong đó, nông sản đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%; Lâm sản 11,9 tỷ USD, tăng 6,6%; Thuỷ sản 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%; Sản phẩm chăn nuôi 410,7 triệu USD, tăng 24,5%; Đầu vào sản xuất 1,6 tỷ USD, tăng 30,4%. Xuất siêu 13,07 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ (cao hơn mức 12,47 tỷ USD của nền kinh tế).
Giá xuất khẩu một số mặt hàng tăng mạnh như cà phê tăng 46,4%; cao su tăng 11,5%; hồ tiêu tăng 40,7%; hạt điều tăng 17,8%, riêng giá gạo xuất khẩu giảm 19,3%...
![]() |
Giá cà phê xuất khẩu trong 8 tháng của năm 2025 tăng mạnh, tăng đến 46,4% |
Bộ NN&MT đã tổ chức thành công Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thuỷ sản. Thực hiện vừa cơ cấu lại thị trường, mở cửa thị trường mới (Trung Đông Ả-rập Xê-út; ASEAN, châu Phi, châu Mỹ: Brazin...), vừa chủ động, tích cực đàm phán ứng phó linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.
Nhờ đó, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản sang nhiều châu lục và thị trường tăng khá. Trong đó, châu Mỹ 9,475 tỷ USD, tăng 8,1%; châu Âu 6,64 tỷ USD, tăng 38,7%; châu Phi 1,406tỷ USD, tăng 100,4%; châu Úc 594 triệu USD, tăng 2,8%; châu Á 19,53 tỷ USD, tăng 1,2%.
Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất; Hoa Kỳ chiếm 20,9%, tăng 8,10%; Trung Quốc chiếm 19,0%, tăng 2,6% và Nhật Bản chiếm 7,1%, tăng 19,8%.
Từ nay đến cuối năm, Bộ NN&MT cho biết, sẽ hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ tăng trưởng ngành và xuất khẩu nông lâm thủy sản; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.
Cùng với đó, tổ chức các Hội nghị, đoàn công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, xuất nhập khẩu nông lâm thuỷ sản; Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; Tổ chức Hội nghị về IUU; chuẩn bị đoàn công tác đàm phán, đối thoại với EC tại Bỉ và nội dung, kịch bản để làm việc với đoàn thanh tra của EC...
Đặc biệt, trước tác động của việc Mỹ áp thuế đối ứng, Bộ NN&MT đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-BNNMT ngày 16/4/2025 về Kế hoạch hành động thích ứng với thuế quan mới của Hoa Kỳ...
“Chắc chắn xuất khẩu nông lâm thủy sản năm nay sẽ vượt con số 65 tỷ USD Chính phủ đã giao cho ngành”, lãnh đạo Bộ NN&MT khẳng định.