Xuất gần 65 tấn vải thiều tươi sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ba xe vải thiều tươi đầu tiên được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái ngày 9-7.
Vải thiều tươi xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Vải thiều tươi xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 9-7, chuyến hàng gồm 3 xe vải thiều tươi đầu tiên với tổng sản lượng 64,7 tấn, trị giá gần 600 triệu đồng, được xuất khẩu qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Toàn bộ số hàng hóa, xe chở nông sản này đều đã được phân luồng, kiểm tra y tế, xét nghiệm Covid-19 trước khi thông quan.

Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì chính sách chặt chẽ phòng chống dịch Covid-19, việc xuất khẩu mặt hàng vải thiều góp phần tích cực hỗ trợ xuất khẩu nông sản Việt Nam.