Xuân Trường rời sân phút 60, Incheon United trắng tay trên sân nhà

ANTĐ - 14h chiều nay 22-5 (giờ Việt Nam), tiền vệ Lương Xuân Trường lần đầu tiên được CLB Incheon United cho ra sân chính thức tại giải Vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League) năm 2016. Ngoài 2 lần thực hiện sút phạt góc, tiền vệ của Việt Nam tỏ ra thua kém trong các pha tranh chấp tay đôi và được cho rời sân ở phút 60.

Một ngày trước đó, đại diện của CLB HAGL - đội bóng cho Incheon United mượn Xuân Trường trong mùa 2016, cho biết tiền vệ gốc Thái Bình sẽ được ra sân "ít nhất 20 phút" trong trận gặp Gwangju FC trong khuôn khổ vòng 11 K-League 2016.

Trận đấu này diễn ra cùng ngày với lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc được CLB Incheon United phối hợp cùng hội người Việt tại Hàn Quốc tổ chức và đó cũng là lý do giúp Xuân Trường được HLV Kim Do Hoon ưu ái cho ra sân.

Bước vào trận đấu này, Incheon United mới chỉ có vỏn vẹn 4 điểm từ 4 trận hòa, thua 6 trận và đang xếp thứ 12/12 trên bảng xếp hạng K-League. Trong khi đối thủ của họ - Gwangju FC, xếp thứ 9 với 11 điểm (3 thắng, 2 hòa, thua 4) và đá ít hơn một trận.

Xuân Trường có tên trong đội hình ra sân gặp Gwangju FC

Trận đấu mở đầu với ưu thế nghiêng về Incheon United khi chủ động dồn lên tấn công. Tuy nhiên các pha dứt điểm của đội chủ nhà không mang lại hiệu quả.

Giữa hiệp 1, hai đội giằng co quyết liệt khu vực giữa sân và tiền vệ Xuân Trường tỏ ra thua kém đối phương to khỏe và kinh nghiệm hơn ở các pha tranh chấp.

Nửa cuối hiệp đấu, Gwangju FC dần lấy lại thế trận và ép sân lại. Những pha lên bóng của đội khách cũng không cho thấy hiệu quả hơn là mấy. 

Đúng vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Incheon United chỉ còn thi đấu với 10 người khi một đồng đội của Xuân Trường phạm lỗi thô bạo bị trọng tài rút thẻ đỏ.

Hiệp 2, với lợi thế hơn người, Gwangju FC chơi áp đảo khi liên tục áp sát khung thành đội chủ nhà.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở phút 54 thì 7 phút sau, cầu thủ mang số 17 của đội khách thực hiện pha sút phạt hiểm hóc, rất may thủ môn của Incheon United đã xuất sắc bay người cản phá thành công.

Xuân Trường rời sân sau 60 phút chơi cố gắng nhưng chưa tạo được nhiều ấn tượng

Phút 60, Xuân Trường rời sân.

Những phút cuối trận, Incheon United chủ động phòng thủ để giữ 1 điểm trên sân nhà trong khi đội khách cố gắng gia tăng sức ép.

Đúng phút bù giờ thứ 2, đội khách có bàn mở tỷ số. Từ pha tạt bóng chuẩn xác của đồng đội, 2 cầu thủ Gwangju FC đáng đầu chuyền nối đẹp mắt trong vòng cấm, bóng đến chân số 23, trước khi cầu thủ này có pha qua người tinh tế và hạ gục thủ môn của Incheon United.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Gwangju FC.

Đội bóng của Xuân Trường vẫn xếp chót BXH K-League 2016 sau trận thua Gwangju FC 

Việc Xuân Trường trụ được 60 phút ở ngay trận đấu đầu tiên được ra sân và góp một phần giúp đội nhà có một điểm là điều đáng khích lệ. Song công bằng mà nói, dấu ấn tiền vệ của Việt Nam để lại là không nhiều.

Với vỏn vẹn 4 điểm và xếp chót bảng xếp hạng khi lượt đi chỉ còn 1 vòng đấu, đội bóng của Xuân Trường đang rất khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Đó cũng là thách thức cho chính Xuân Trường với cơ hội ra sân ở các vòng đấu tiếp theo.

Như vậy trong số 3 cầu thủ của HAGL, Công Phượng đã có 7 phút ra sân chính thức chơi cho Mito Holly Hock, Xuân Trường được đá 60 phút cho Incheon United còn Tuấn Anh hiện vẫn chưa được Yokohama tin dùng.

Cuối tháng 5, cả 3 cầu thủ trên sẽ lần lượt về nước tập trung ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho các trận giao hữu.