Xin tiền không được, con trai châm lửa thiêu sống mẹ

ANTĐ - Một thanh niên 25 tuổi đã châm lửa định thiêu sống mẹ đẻ chỉ vì bà không đưa cho anh ta tiền.

Sự việc xảy ra hôm 1/5 tại quận đông Godavari thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết gã con trai tên T Ambedkar (25 tuổi), sống cùng với mẹ là bà Durgabai (50 tuổi), đã yêu cầu mẹ đưa cho anh ta 10 rupee để mua một số thứ nhưng bà mẹ từ chối.

Do tức giận, Ambedkar đã đổ dầu hỏa vào người mẹ và châm lửa đốt khiến bà mẹ bị bỏng khoảng 40% và phải nhập viện điều trị.

Cảnh sát cho biết cha của Ambedkar làm việc trong ngành bưu điện. Cảnh sát sau đó cũng đã bắt giữ Ambedkar.