Xem lịch âm - Lịch vạn sự hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2024 tốt hay xấu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lịch vạn sự ngày hôm nay 7-3-2024 có gì đáng chú ý, tốt hay xấu? Hôm nay là ngày thuận lợi cho họp mặt, xuất hành, đính hôn, khai trương, ký kết, giao dịch, xuất hàng, an táng.

Thứ 5 ngày 7 tháng 3 năm 2024

Năm Giáp Thìn

Tháng Giêng (Thiếu)

Tháng Bính Dần

Ngày Canh Ngọ

Giờ Bính Tý

Ngũ hành: Thổ - Sao: Giác - Trực: Bình

Vũ Thủy: 19/02/2024 (10/1 âm lịch) lúc 11g14’

Kinh Trập: 05/03/2024 (25/1 âm lịch) lúc 09g23’

Đà Nẵng: nước lớn 19g00’ - nước ròng 02g19’

Giờ Hoàng đạo: Tý (23g-01g), Sửu (01g-03g), Mão (05g-07g), Ngọ (11g-13g), Thân (15g-17g), Dậu (17g-19g)

Giờ hoàng đạo là giờ tốt theo phong tục.

Theo phong tục của người dân Việt Nam thì có hai loại giờ: giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo. Giờ hoàng đạo nghĩa là giờ tốt, có thể làm được nhiều việc trọng đại như: ăn cưới, đón cô dâu, nhập học, làm tang lễ, an táng, thành hôn, giao dịch, buôn bán, giao tiếp... Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng giờ hoàng đạo được. Theo dân gian, trong mỗi ngày thì có 6 giờ hoàng đạo và 6 giờ hắc đạo. Vì vậy, giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo được chi phối bằng nhau trong mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.

Người Việt Nam quan niệm rằng, trên trời sẽ có 28 vì sao chiếu mệnh là nhị thập bát tú. Trong đó có hai loại sao là sao tốt và sao xấu. Nếu giờ đó thuộc cung của sao Tốt thì có nghĩa là giờ tốt, nếu giờ đó phạm phải sao xấu sẽ giờ xấu. Tùy theo mức độ, tính chất của sao mà tốt trong mỗi lĩnh vực. Ví dụ: Sao Bích tốt trong cưới hỏi, sao Lâu tốt trong xây dựng...

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, khi khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt, khánh thành công trình... đều phải chọn giờ hoàng đạo.

Nhưng lưu ý là có những trường hợp đặc biệt không thể máy móc chọn giờ tốt được. Ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc. Và nếu làm như thế, nó trở thành mê tín dị đoan, hậu quả khó lường.

Ngày hôm nay thuận lợi: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, khai trương, ký kết, giao dịch, xuất hàng, an táng.

Cung hoàng đạo: Song Ngư (19/2 – 20/3): Song Ngư là cung Hoàng đạo cực kỳ nhạy cảm. Họ có khả năng nhận thức mọi thay đổi dù nhỏ bé tinh tế nhất nhờ giác quan thứ Sáu cực nhạy. Song Ngư ghét sự giả dối nhưng lòng tốt vô hạn không cho phép họ từ chối bất cứ ai dù lí trí có nghi ngờ. Chinh phục thành công trái tim Song Ngư, bạn sẽ có được một người yêu tận tụy, sẵn sàng thay đổi bản thân vì tình yêu của mình.

* Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Khi số phận đưa đến một quả chanh chua là muốn ta pha chế nó thành nước chanh” (Victor Hugo)

“Với hầu hết mọi người, cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích, nó là câu chuyện phiêu lưu” (Ana Monnar)

“Cuộc đời giống như xem phong cảnh, đi nhanh có thể xem được nhiều, đi chậm lại có thể thưởng thức cái đẹp, cái tuyệt diệu của cảnh sắc” (Khuyết danh)

Người lao động muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp một lần, Bộ LĐ-TB&XH nói gì?

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, pháp luật không quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần. Người lao động có thể nhận tiền trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM để không phải đi lại nhiều lần.

Người lao động làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Nam liên quan đến việc hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị, thủ tục chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi nghỉ việc còn rườm rà và phải đi lại nhiều lần, gây mất thời gian của người lao động.

Cử tri đề nghị chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục để người lao động thuận lợi trong việc nhận chế độ của mình, đồng thời, cũng đề nghị cho phép người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp một lần.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo quy định tại Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp.

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, sổ bảo hiểm xã hội.

Điều 52 Luật Việc làm quy định trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

Hiện nay, người lao động có thể nhận tiền trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM hoặc bằng hình thức tiền mặt (do người lao động lựa chọn) nên không cần phải đi lại nhiều lần.

Trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động chỉ phải đến trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng để cán bộ trung tâm dịch vụ việc làm có những hỗ trợ kịp thời về việc làm và học nghề. Từ đó, giúp người lao động nhanh chóng tìm được việc làm, đồng thời kiểm soát được tình trạng việc làm của người lao động, tránh việc lạm dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, theo Bộ LĐ-TB&XH, Luật Việc làm không quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần nên người lao động không hưởng trợ cấp dưới hình thức này. Bộ LĐ-TB&XH xin tiếp thu ý kiến của cử tri để tiếp tục nghiên cứu trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu vượt nút giao Xuân Diệu- Âu Cơ

Ngày 6-3, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên và dự án đầu tư xây dựng đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ thi công nút giao Lạc Long Quân - Âu cơ, Âu Cơ - Xuân Diệu, Xuân Diệu - Đặng Thai Mai và khu vực nút giao với đường Yên Phụ
Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ thi công nút giao Lạc Long Quân - Âu cơ, Âu Cơ - Xuân Diệu, Xuân Diệu - Đặng Thai Mai và khu vực nút giao với đường Yên Phụ

Trong quá trình kiểm tra tiến độ thi công, làm việc với các đơn vị chức năng tại công trường các nút giao Lạc Long Quân - Âu cơ, Âu Cơ - Xuân Diệu, Xuân Diệu - Đặng Thai Mai và khu vực nút giao với đường Yên Phụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn chỉ đạo liên ngành gồm Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố Hà Nội, UBND quận Tây Hồ… tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ Ban Quản lý dự án trong công tác phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, các nhà thầu thi công phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật trước 30-6-2024, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Giai đoạn 2 với quy mô đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường Âu Cơ đoạn từ lối vào khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân với chiều dài tuyến bổ sung khoảng 3,7km, gồm xây dựng tường chắn bê tông cốt thép bên phải (phía ngoài đê) để thay thế một phần đê đất kết hợp với mở rộng mặt đường đê, cải tạo và chỉnh trang hệ thống đường gom dân sinh hai bên với quy mô mặt cắt ngang từ 26,5m đến 31m (trong đó mặt đường chính rộng từ 16,5m đến 21m). Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 544 tỷ đồng.

Được biết, hiện nay đang vướng mắc việc phối hợp thi công đồng bộ với dự án tuyến cáp ngầm 110kV Tây Hồ - Yên Phụ do Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội giải quyết.

Trước trách nhiệm của ngành Điện đối với dự án này, ông Phạm Hữu Mạnh khẳng định, Ban sẽ huy động tối đa nhân lực của nhà thầu triển khai thi công, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, khớp nối tiến độ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và điều động, tăng cường nhân lực nhằm giải quyết các vướng mắc hiện nay, cam kết hoàn trả lại toàn bộ mặt bằng vào ngày 15-3.

Tuyến đường Âu Cơ đang thi công
Tuyến đường Âu Cơ đang thi công

Về dự án nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu, phường Quảng An, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến báo cáo, tuyến đường được cải tạo, nâng cấp có chiều dài khoảng 1.087m (điểm đầu tuyến giao với đường Tô Ngọc Vân, điểm cuối tuyến giao với đường Nghi Tàm) với tổng mức đầu tư trên 388 tỷ đồng.

Công tác thi công đã cơ bản hoàn thành và thông tuyến kỹ thuật. Hiện nay, UBND quận Tây Hồ đang chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện thảm mịn, sơn kẻ mặt đường, trồng cây xanh, biển báo giao thông.

UBND quận đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho 159 trường hợp. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đã phê duyệt là hơn 123 tỷ đồng (số tiền đã chi trả là hơn 90 tỷ đồng). Tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng là 148/159 trường hợp.

Vướng mắc chính của dự án là hiện còn tồn tại 11 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng (nằm toàn bộ phía kè hồ Tây với diện tích đất thu hồi 712,02m2) và bố trí tái định cư cho 9 trường hợp với 12 căn.

“Trên cơ sở hồ sơ và vận dụng đối với các dự án đã được UBND thành phố chấp thuận, UBND quận Tây Hồ đề xuất UBND thành phố cho phép vận dụng chính sách về việc ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội) để áp dụng cho các trường hợp tại dự án có nguồn gốc sử dụng đất tương tự”, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nêu.

Với ý nghĩa là những dự án giao thông huyết mạch, giúp hạn chế ùn tắc giao thông cho Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng giải quyết các bất cập, vướng mắc phát sinh, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

“Trước tiến độ thi công của nhà thầu tuyến cáp ngầm 110kV đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành dự án trước 30-6 tới, các đơn vị cần huy động thêm thiết bị, nhân công, tổ chức nhiều mũi thi công đẩy nhanh tiến độ để bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên trước 15-3 tới”- Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn chỉ đạo.