Xe tải đấu đầu, 2 người chết kẹt trong cabin

ANTĐ - Cú đâm mạnh khiến cabin của 2 chiếc xe nát bét như đống sắt vụn, làm 2 người chết kẹt tại chỗ, 1 người khác trong tình trạng nguy kịch.
Xe tải đấu đầu, 2 người chết kẹt trong cabin ảnh 1
Phần cabin chiếc xe tải màu vàng BKS: 90C – 000.06 nát bét

Vụ tai nạn nói trên vừa xảy ra lúc 10h15, ngày 21 -6, tại một con dốc ở khu vực tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường vụ bàng hoàng kể lại, vào thời điểm trên, chiếc xe tải màu vàng BKS: 90C – 000.06 (chưa rõ danh tính lái xe) trên đường lên dốc tại khu vực này thì bất ngờ từ phía trên đỉnh dốc một chiếc xe tải màu đỏ mang BKS: 90T – 5825 đang chạy nhanh xuống, không làm chủ được tốc độ, đã đâm trực diện vào đầu chiếc xe tải màu vàng.

Cú đâm mạnh khiến cabin của 2 chiếc xe nát bét như đống sắt vụn. Hậu quả đã làm 2 nạn nhân chết kẹt tại chỗ ngay trên cabin nát vụn, 1 người khác đang trong tình trạng nguy kịch được mọi người đem đi cấp cứu.

Danh tính của 2 nạn nhân tử vong được xác định đều là người trong ca bin xe tải BKS: 90C – 000.06, gồm tài xế lái chính Nguyễn Ngọc Sang (SN 1976), ở Hòa Bình và lái phụ là: Trương Văn Tiến (SN 1968), ở xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên. Riêng tài xế xe 90T – 5825 (chưa xác định danh tính) đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, phần đầu cabin của 2 chiếc xe này nát bét như một đống sắt vụn. Xe tải màu đỏ bị lật nghiêng, dầu xe chảy lênh láng mặt đường, toàn bộ vật liệu bị đổ tràn ra ngoài.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra Công an huyện Thanh Liêm đã có mặt để xử lý vụ tai nạn, cẩu 2 chiếc xe gặp nạn khỏi hiện trường. Chiều cùng ngày, gia đình người thân đã làm lễ đưa thi thể 2 nạn nhân về quê làm lễ mai táng.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường: