Xe tải bốc cháy đùng đùng ở đường cao tốc trên cao

ANTĐ - Sau một tiếng “bụp” vang lên, toàn bộ ca bin chiếc xe tải phát cháy. Ngọn lửa nhanh chóng liếm sạch những gì nó đi qua.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h50 phút chiều nay 5-5. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 29C-424.86 loại xe 750 kg do lái xe là anh Đào Văn Trung ở Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội điều khiển trên đường cao tốc trên cao đoạn qua khu vực đường Trần Quy Hưng, bất ngờ phát ra tiếng “bụp” ở phần đầu xe.

Theo sau đó là đám lửa bùng cháy, nhanh chóng lan rộng ra cả đầu xe. Anh Đào Văn Trung hoảng hốt dừng xe lại, nhảy xuống đường tìm kiếm sự trợ giúp. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút, ngọn lửa trùm toàn bộ chiếc xe, biến chiếc xe tải thành ngọn đuốc khổng lồ.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng "liếm" sạch toàn bộ phần cabin xe tải

Ngọn lửa bốc quá cao, hung dữ đã khiến không người nào dám tiếp cận gần chiếc xe tải. Trên thùng xe tải còn có 8 cục điều hòa. Toàn bộ số hàng này đã nhanh chóng được người dân, lái xe và CSGT di chuyển ra khỏi thùng xe, tránh bị ngọn lửa “ăn” trọn.

Số hàng hóa nhanh chóng được lực lượng chức năng di chuyển khỏi thùng xe tránh thiệt hại

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ phần đầu của chiếc xe tải bị ngọn lửa thiêu cháy, chỉ còn trơ lại khung sắt. Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu úy Trần Xuân Lâm, cùng tổ công tác của Đội CSGT số 7 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương cùng lái xe, người dân dập tắt ngọn lửa.

Lực lượng CSGT được tăng cường phân luồng, tham gia chữa cháy, đảm bảo ATGT

Do sự việc xảy ra đã khiến cho một làn đường cao tốc trên cao bị ùn tắc cục bộ. Đội CSGT số 7 đã phải điều động thêm CBCS để phân luồng, đảm bảo ATGT. Lực lượng Cảnh sát PCCC cũng nhanh chóng có mặt, dùng các phương tiện dập tắt đám cháy.

Sau chừng hơn nửa tiếng, đám cháy được khống chế. Hiện lực lượng CSGT vẫn đang vất vả phân luồng, đồng thời di chuyển phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường để tránh ùn tắc giao thông.

Nguyên nhân của sự cố đang được điều tra.