Xe khách và xe tải đâm nhau khiến 3 người thương vong

ANTĐ -Rạng sáng 13-4, tại Km 623, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 7, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe ô tô khách dùng để chở hàng, khiến tài xế xe tải tử vong, cùng hai phụ xe bị thương.

Vào thời điểm trên xe ô tô tải mang BKS 36C-094.13 do tài xế Trịnh Xuân Lai (quê Nam Định) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi xe chạy qua khu vực trên, bất ngờ gặp xe khách mang BKS 77B-005.65 do tài xế Châu Văn Hải (SN 1966, quê Bình Định) điều khiển đang lùi từ đường nhánh ra quốc lộ lấn sang làn đường bên phải. Do gặp tình huống bất ngờ, xe tải đã đâm mạnh vào phần đuôi xe khách. 

Chiếc xe ô tô tải chở heo, sau vụ TNGT khiến hàng chục con heo chết trên thùng xe.

Vụ va chạm mạnh, khiến tài xế và phụ xe tải bị kẹp chặt vào cabin. Lúc này, người dân đã dùng xà beng cạy cabin để cứu nạn nhân bị thương, đồng thời đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên tài xế Lai đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, hai phụ xe khách và xe tải bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Ea H'leo, còn tài xế xe khách chỉ bị thương nhẹ.

  Chiếc xe khách đâm vào gốc cây ở bên đường mới dừng lại.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường thì xe khách nằm cách hiện trường khoảng 20m, làm đổ cổng nhà dân, toàn bộ phần đuôi bị biến dạng hoàn toàn. Xe tải nằm cách hiện trường khoảng 10m, phần đầu bị bẹp dúm. Toàn bộ số heo được vận chuyển trên xe tải bị chết nằm la liệt trên thùng xe và rơi xuống đường.