Xe khách rơi xuống vực bị ngắt tín hiệu hộp đen

ANTĐ - Chiều 24-6, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, vào thời điểm chiếc xe khách rơi xuống đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh (Quảng Nam), làm 1 người chết và 7 người bị thương, đã bị ngắt tín hiệu giám sát hành trình. 

Kiểm tra cho thấy, hệ thống giám sát hành trình của xe khách chỉ ghi lại dữ liệu trước 8h sáng 23-6 (xe khách gặp nạn khoảng 12h trưa 23-6).

“Chúng tôi đang xác minh xem ai đã ngắt thiết bị này. Nếu vô tình do lỗi kỹ thuật thì sẽ không bị xử lý, nhưng nếu phát hiện các tháng trước đó có tình trạng thiết bị giám sát lúc ngắt lúc hoạt động thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính từ 5-6 triệu đồng”, ông Nguyễn Văn Huyện nói. 

Cũng theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, từ đầu tháng 6 đến nay, qua hộp đen cho thấy, xe khách này đã 12 lần chạy quá tốc độ.