Xe hàng lên Lạng Sơn tăng đột biến, thông quan vẫn thuận lợi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hiện khu vực tỉnh Lạng Sơn có 6 cửa khẩu với Trung Quốc đang hoạt động, tình hình thông quan hàng hóa qua đây khá thuận lợi.
Cửa khẩu khu vực tỉnh Lạng Sơn thông quan hàng hóa thuận lợi

Cửa khẩu khu vực tỉnh Lạng Sơn thông quan hàng hóa thuận lợi

Ông Lê Văn Thắng - Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn cho biết, từ đầu năm 2023, Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời thường xuyên, chủ động trao đổi, hội đàm với các cơ quan, chính quyền địa phương phía Quảng Tây, Trung Quốc để thống nhất các biện pháp tiện lợi hoá thông quan, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá tại khu vực cửa khẩu, khôi phục lại hoạt động tại các cửa khẩu phụ tạm ngừng thông quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Gần đây, các mặt hàng hoa quả như sầu riêng, thanh long của Việt Nam vào vụ mùa thu hoạch, lượng phương tiện chở hàng hoá lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng đột biến.

Tuy nhiên, các xe hàng được phân luồng từ xa để đảm bảo cửa khẩu luôn thông thoáng, dòng chảy hàng hoá xuất nhập khẩu được duy trì thông suốt với hiệu suất rất cao (vượt qua thời điểm trước khi phát sinh dịch Covid-19).

Hiện tại, 6/12 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hoạt động thông quan bình thường; hiệu suất thông quan trung bình đạt khoảng 1.100 - 1.200 xe/ngày, trong đó xuất khẩu khoảng 400-450 xe/ngày (trên 80% hàng xuất khẩu là hàng hoa quả tươi của Việt Nam), nhập khẩu khoảng 700-750 xe/ngày.

Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 8-2023, xuất khẩu rau quả của cả nước đạt 3,55 tỷ USD, tăng 61,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua con số 3,36 tỷ USD của cả năm 2022.

Rau quả cũng là nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất của ngành nông nghiệp trong 8 tháng năm 2023.

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu 2,26 tỷ USD, chiếm 63,6% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành rau quả của nước ta trong 8 tháng năm 2023.

So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu rau quả sang thị trường này 8 tháng năm nay tăng mạnh 133,6% và tăng 47,7% so với tổng kim ngạch cả năm 2022 (1,53 tỷ USD).

Với con số 2,26 tỷ USD, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc cũng lập kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước đó.