Xe buýt chở khách du lịch nước ngoài gặp tai nạn ở Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13-4 cho biết, một chiếc xe buýt chở khách du lịch đã bị lật ngang ở thành phố Chungju thuộc tỉnh Bắc Chungcheong, khiến 1 người Israel thiệt mạng và 34 người trên xe bị thương, trong đó có 32 người Israel.
Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h05 ngày 13-4 ở Suanbo-myeon, phía Đông Nam thành phố Chungju.

Chiếc xe buýt đã khởi hành từ thành phố Gyeongju ở phía Đông Nam, một địa điểm du lịch nổi tiếng với lịch sử và văn hóa phong phú, và chuẩn bị đến một khách sạn ở Suanbo, nơi nổi tiếng với suối nước nóng, và khách du lịch được cho là sẽ ở lại qua đêm.

Theo lời kể của các nhân chứng, chiếc xe buýt được nhìn thấy dừng lại giữa chừng một ngọn đồi, trước khi lùi lại và lật ngang.

Nhóm du khách gồm 11 nam và 22 nữ, hầu hết ở độ tuổi 60. Họ được cho là đã đến Hàn Quốc vào ngày 6-4 theo tour du lịch trọn gói của một công ty có trụ sở tại Seoul. Họ đã lên kế hoạch rời khỏi Hàn Quốc vào ngày 17-4.

Sau khi xảy ra tai nạn, 11 người bị thương nặng đã được đưa đến 1 bệnh viện gần đó. Trong số đó có 1 du khách Israel, được cho là ở độ tuổi 60, đã tử vong tại bệnh viện, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát nói rằng họ đang điều tra vụ tai nạn dựa trên lời khai của người lái xe buýt về một thiết bị trên xe bị lỗi.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cơ quan này sẽ tiến hành những hoạt động hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân người Israel theo yêu cầu từ Đại sứ quán Israel tại Seoul.