Xavi sắp tạo ra bước ngoặt ở Barca

ANTĐ - Theo tiết lộ từ tạp chí Kicker của Đức, tiền vệ Xavi Hernandez dự kiến được cựu Chủ tịch Joan Laporta bổ nhiệm vào chiếc ghế huấn luyện nếu ông tái đắc cử chức Chủ tịch CLB. 

Xavi sắp tạo ra bước ngoặt ở Barca ảnh 1Joan Laporta muốn lựa chọn Xavi Herandez làm HLV nếu tái đắc cử chức Chủ tịch Barcelona

Cách đây vài ngày, báo chí Tây Ban Nha  đồn thổi HLV Jose Mourinho có thể trở lại Nou Camp để đảm nhận vai trò dẫn dắt Barcelona. Ngoài ra, Barca cũng có kế hoạch kết hợp Cristiano Ronaldo với Lionel Messi bằng bản hợp đồng bom tấn tuyển mộ tuyển thủ người Bồ Đào Nha từ đại kình địch Real Madrid. Đây được coi là những “chìa khóa” của Laporta trong chiến dịch tranh cử chiếc ghế Chủ tịch của đội bóng xứ Catalan.

Tuy nhiên, đó là những giả thiết rất khó xảy ra. Mourinho từng làm trợ lý tại Barcelona nhưng tư duy chiến thuật của HLV này rất khác so với lối chơi trở thành bản sắc của CLB xứ Catalan. Trong khi đó, viễn cảnh để Ronaldo rời Santiago Bernabeu không xảy ra trong tương lai gần và Barcelona chẳng dại gì bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ cầu thủ sắp sửa bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp và phong cách của CR7 cũng không phù hợp với triết lý của Barcelona. 

Điều này cho thấy, khả năng bổ nhiệm Xavi vào băng ghế huấn luyện thực tế hơn với diễn biến hiện tại. Lựa chọn HLV là hạt nhân cho một cuộc chạy đua vào chiếc ghế quyền lực tại Barcelona và Laporta cho thấy sự khôn ngoan khi đề cập tới cái tên Xavi Hernandez. Xavi là biểu tượng của Barca và cầu thủ này cũng đang trong độ tuổi để chuyển sang thách thức mới trên băng ghế huấn luyện.

Với kế hoạch đưa Xavi vào băng ghế huấn luyện, Laporta muốn tái hiện kỷ nguyên vàng ở sân Nou Camp bằng một công thức mà ông đã từng thành công - dẫn dắt CLB là một người trưởng thành từ lò La Masia. 

Laporta từng đặt niềm tin vào Pep Guardiola để sau đó Barcelona tạo ra một trong những giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử, lý do giúp ông lạc quan hơn khi nghĩ tới tiền vệ người Tây Ban Nha. 

Ở tuổi 34, Xavi gần đây đã không còn duy trì được ảnh hưởng lớn trên sân cỏ. Anh chỉ còn giữ vai trò dự bị dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique. Thể hình nhỏ con và dĩ nhiên là không đủ thể lực để tranh chấp với các cầu thủ trẻ ở giữa sân, nhiều khả năng, Xavi sẽ sớm giã từ sự nghiệp thi đấu. Chính vì điều đó, Xavi cũng có lý do để cân nhắc kế hoạch của Laporta.