Xavi chỉ trích FIFA vì án phạt không công bằng

ANTĐ - Tiền vệ người Tây Ban Nha cho rằng FIFA đã phân biệt đối xử với Barcelona. Đồng thời, anh cũng bảo vệ Sergio Busquets trước lời đe dọa của đội trưởng ĐT Tây Ban Nha.

Tiền vệ Xavi khẳng định án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA với Barcelona là rất bất công. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đã phát hiện ra những điều bất thường trong bản hợp đồng của 10 cầu thủ trẻ mà Blaugrana đem về trong những mùa giải gần đây.

Xavi cho rằng án phạt này là quá nặng. Tuy nhiên, anh vẫn tự tin rằng lò đào tạo La Masia của CLB có thể bù đắp cho việc không thể đem về bất cứ tân binh nào trong vòng 14 tháng tới, nếu Barca thất bại trong việc kháng cáo: "Án phạt này rất không phù hợp và bất công. Chúng tôi sẽ cố gắng chống lại nó", tiền vệ này chia sẻ trong cuộc họp báo hôm thứ Hai vừa qua.

"La Masia sẽ phải hoạt động với công suất cao hơn bình thường. Học viện là một phần trong triết lý bóng đá của chúng tôi. Barca dành nhiều năm làm việc và chăm sóc các cầu thủ trẻ. Chúng tôi không quan tâm đến những gì đang xảy ra ở bên ngoài, mà sẽ cố gắng giữ bình tĩnh trong phòng thay đồ. Mọi khó khăn sẽ giúp chúng tôi đoàn kết hơn."

Xavi tin tưởng học viện bóng đá của Barca sẽ giúp họ vượt qua khó khăn


Xavi cũng lên tiếng bảo vệ cho người đồng đội Sergio Busquets, sau khi anh đã phải nhận những lời chỉ trích vì chơi xấu Pepe trong trận El Clasico hồi tháng trước. Mới đây, đội trưởng của CLB Real Madrid và ĐT Tây Ban Nha - Iker Casillas tuyên bố rằng anh sẽ cho tiền vệ này một cái tát khi hai người gặp nhau.

"Chúng tôi không hề có nghi ngờ gì với Busquet. Mọi người đã không công bằng với cậu ấy, thậm chí đó là những đồng đội ở ĐTQG. Chúng tôi không cần phải bảo vệ cậu ấy mà những bức ảnh sẽ làm điều đó. Rõ ràng là cậu ấy không giẫm lên Pepe".