Xả súng tại Mexico khiến 12 người thiệt mạng

ANTĐ - 12 bị bắn chết tại hai địa điểm du lịch nổi tiếng Mazatlan của Mexico. Được biết, khu du lịch này cũng là nơi hoạt động buôn bán ma túy diễn ra sôi động.

Thông tin từ cảnh sát cho biết, những kẻ có vũ trang đã xả súng vào 5 người trên một chiếc xe đỗ ngoài cửa hàng bán rượu. Nhân chứng cho hay những kẻ có vũ trang đã nói gì đó với nạn nhân trước khi xuống tay hạ sát.

Mazatlan thuộc bang Sinaloa, trung tâm đầu não của trùm ma túy Joaquin `el Chapo` Guzman Sinaloa, một trong những trùm ma túy có đường dây hoạt động rộng lớn tới tận Trung Mỹ và Colombia.

 

Guzman từng bị bắt vào năm 1993 nhưng đã hối lộ được các nhân viên nhà tù để vượt ngục thành công trong một chiếc xe chở đồ giặt là. Hiện chính phủ Mexico đang treo giải thưởng 5 triệu USD cho ai có thông tin hoặc bắt giữ được tên này.

Cũng tại một khu du lịch nổi tiếng nữa ở miền nam bang Guerrero, Mexico, 7 thi thể cũng đã được cảnh sát tìm thấy trong trạng thái có rất nhiều vết đạn trên người. Một tờ báo địa phương đã đăng ảnh của các nạn nhân trong tư thế bị treo ngược và bị mất hết áo. Cảnh sát cũng tìm thấy thư đe dọa của một băng đảng mang tên La Familia.

Theo thống kê thì 41.000 người đã thiệt mạng do các vụ bắn giết mà các băng đảng, trùm ma túy gây ra sau khi chính phủ tuyên chiến với chúng từ năm 2006 tới nay.