Xà cừ cổ thụ bật gốc, lái xe taxi chết oan uổng

ANTĐ - Mưa giông, cây xà cừ cổ thụ bật gốc đổ đè bẹp chiếc xe taxi khiến lái xe tử vong tại chỗ, hành khách đi cùng may mắn thoát chết.
19h15 ngày 4-6, trong cơn mưa giông dữ dội, chiếc xe taxi BKS 29A – 973.24 đang chở khách đi trên đường Hùng Vương (đoạn gần vườn hoa Mai Xuân Thưởng) bỗng bị một cây xà cừ cổ thụ đồ đè ngang xe. Nửa thân trước xe taxi bị đè bẹp rúm khiến lái xe tử vong tại chỗ. Nữ hành khách ngồi phía sau may mắn không bị thương tích nặng. 
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường sở tại, CSGT, Thanh tra GT đã có mặt tổ chức phân luồng đồng thời phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn Sở PC&CC Hà Nội cưa cây, cưa cửa xe để đưa người bị nạn ra ngoài. Đến 20h30 các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục cưa, di chuyển phần cây đổ đang chắn ngang mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Một vài hình ảnh từ hiện trường:

Lực lượng cứu hộ cứu nạn dùng cưa phá cửa xe 
Xà cừ cổ thụ bật gốc, lái xe taxi chết oan uổng ảnh 2
Nửa trước xe taxi biến dạng, bẹp rúm
Xà cừ cổ thụ bật gốc, lái xe taxi chết oan uổng ảnh 3
Thủ phạm là một cây xà cừ cổ thụ
Xà cừ cổ thụ bật gốc, lái xe taxi chết oan uổng ảnh 4
Lực lượng chức năng phân luồng đảm bảo giao thông