World Cup nữ: Việt Nam mơ ghi bàn, Philippines "đến để chiến thắng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng lần đầu dự World Cup nữ như Việt Nam song "người láng giềng" Đông Nam Á - Philippines tham vọng vượt qua vòng bảng.

Ngày 10-7, đội tuyển nữ Philippines có mặt New Zealand để chuẩn bị cho các trận đấu bảng A, nơi họ sẽ gặp Na Uy, Thuỵ Sỹ và chủ nhà World Cup - New Zealand.

Trước đó một ngày, HLV Alen Stajcic đã chốt danh sách 23 tuyển chủ chính thức của Philippines dự World Cup. Đáng chú ý, 18 người trong số này là cầu thủ nhập tịch, trong đó 3 trường hợp đang thi đấu tại Mỹ, 7 người đang chơi bóng tại Australia và 1 cầu thủ về từ Brazil.

Philippines - đương kim vô địch AFF nữ - tham vọng vượt qua vòng bảng World Cup

Philippines - đương kim vô địch AFF nữ - tham vọng vượt qua vòng bảng World Cup

"Một quyết định thật khó khăn. 23 người là những cái tên gây ấn tượng trong suốt thời gian tập huấn vừa qua, có phong độ tốt nhất thời điểm hiện tại và sẵn sàng chinh phục World Cup", nhà cầm quân người Australia chia sẻ.

Philippines là đội bóng có sự chuẩn bị kỹ nhất cho kỳ World Cup này, với 18 tháng rèn quân, tập huấn tại Mỹ, châu Âu, châu Mỹ và trải qua 27 trận đấu giao hữu chất lượng. Trận gặp Thuỵ Sỹ ngày 17-7 tới tại Auckland (New Zealand) là cữ dượt cuối cùng của họ trước khi chính thức bước vào đấu trường thế giới.

Chính sách nhập tịch cùng tài huấn luyện của HLV giàu kinh nghiệm Alen Stajcic giúp tuyển nữ Philippines "lột xác" nhanh chóng, từ hạng 68 lên hạng 48 thế giới chỉ sau hơn một năm.

World Cup 2023 có 8 đội lần đầu tham dự, đa số đều bị đánh giá là yếu và mục tiêu chủ yếu là tích luỹ kinh nghiệm, hay như đội tuyển nữ Việt Nam là phấn đấu có bàn thắng lịch sử.

Còn riêng Philippines, HLV Alen Stajcic tuyên bố tới New Zealand không chỉ để học hỏi, mà "đến để chiến thắng".

Sau 3 năm rót tiền đầu tư, nhập tịch cùng 18 tháng tập huấn bền bỉ, Liên đoàn bóng đá Philippines mà đứng đầu là chủ tịch - tỉ phú Nanong Araneta đặt mục tiêu đầy tham vọng là vượt qua vòng bảng, cụ thể là ngôi nhì bảng A.

Nếu thành hiện thực, Philippines sẽ gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2023, đồng thời tạo cột mốc mới cho bóng đá Đông Nam Á.

Đánh giá Philippines là đội yếu ở World Cup và lại rơi vào bảng đấu khó, song FIFA nhận định: "Với quyết tâm "đến để chiến thắng", không loại trừ khả năng đại diện châu Á này sẽ tạo bất ngờ và có bước thăng tiến vượt bậc trong lần đầu dự World Cup".