Wimbledon 2013: Giải thưởng tăng 40% về tay ai?

ANTĐ - Giải Wimbledon năm nay sẽ khai cuộc vào ngày mai   23-6 có sự thay đổi lớn là tổng số tiền thưởng tăng thêm 40% so với năm ngoái. Cụ thể tổng giải thưởng là 22,56 triệu bảng (khoảng 34 triệu USD). Vô địch đơn nam và nữ mỗi người nhận 1,6 triệu bảng (tăng 450.000 bảng so với năm ngoái).

Theo việc xếp hạt giống cho các nội dung thi đấu của BTC giải Wimbledon 2013 “bộ tứ” tay vợt nam hàng đầu thế giới sẽ sớm đụng độ nhau ở tứ kết. 4 tay vợt nằm trong nhóm “Big Four”: Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer và Rafael Nadal đã, đang và vẫn thống trị làng banh nỉ.

Novak Djokovic (hạt giống số 1) và Andy Murray (số 2) nằm ở 2 nhánh khác nhau nên cơ hội gặp nhau của họ chỉ có thể là trận chung kết. Tuy vậy, Djokovic và Murray hoàn toàn có khả năng đối mặt với Rafael Nadal ngay từ tứ kết trước khi gặp 1 trong 2 hạt giống còn lại là Roger Federer (số 3) hoặc David Ferrer (số 4) ở bán kết. Một khi cơ hội là 50-50, không loại trừ việc 2 hạt giống cao nhất sẽ bị loại ngay từ tứ kết bởi đối thủ người Tây Ban Nha! 

Murray và Federer đều có tâm lý thoải mái khi tới Wimbledon. Federer có cả một lịch sử vinh quang tại London khi năm nay sẽ kỷ niệm 10 năm kể từ lần đầu tiên Federer vô địch Wimbledon tại All England Club. Còn Murray cũng ghi nhận ở đó chiến tích thực sự đầu tiên với chiếc huy chương vàng Olympic London 2012. Tất cả đang kỳ vọng Andy sẽ trở thành tay vợt đầu tiên của Vương quốc Anh vô địch Wimbledon kể từ chiến thắng của Fred Perry năm 1936.

Hai cái tên còn lại, những người chia nhau 2 Grand Slam gần nhất là Djokovic và Nadal không cho chúng ta có nhiều cơ hội để nói về họ trước Wimbledon. 

Nếu thách thức của Djokovic là tâm lý sau trận bán kết bi tráng tại Roland Garros với Nadal thì mối quan tâm của Nadal là sự lo lắng về thể lực, mà cụ thể là cái đầu gối. Tại Wimbledon 2012, Nadal đã dừng bước tại vòng 2 trước tay vợt hạng 100 thế giới Lukas Rosol. Đó là trận đấu cuối cùng trước khi anh nghỉ thi đấu 7 tháng vì chấn thương đầu gối, bỏ lỡ giải Mỹ mở rộng 2012, Olympic 2012,Úc mở rộng 2013. Việc rớt xuống tận vị trí thứ 5 thế giới cũng như vị trí hạt giống như trên sẽ khiến hành trình tìm kiếm danh hiệu Wimbledon thứ 3 của Nadal chắc chắn gặp nhiều khó khăn do phải đối mặt với 3 ứng viên vô địch nặng ký gồm tay vợt số 1 thế giới Djokovic, đương kim vô địch Roger Federer hoặc Andy Murray ở tứ kết. Việc Nadal được xếp hạt giống số 5 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng đăng quang trên sân nhà của Murray, bởi tay vợt số 1 của Anh có thể sẽ phải sớm giáp mặt với “ông vua sân đất nện” ở tứ kết, thay vì bán kết hoặc chung kết. 

Thứ tự các hạt giống đơn nữ lần lượt là đương kim vô địch Serena Williams, nhà vô địch Úc mở rộng Victoria Azarenka, á quân Pháp mở rộng Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska, Sara Errani, Li Na, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Maria Kirilenko. Tại thời điểm hiện tại, Serena Williams được xem là có phong độ tốt nhất làng quần vợt, là ứng viên số 1 cho chức vô địch đơn nữ tại Wimbledon năm nay.