WHO cảnh báo virus SARS-CoV-2 biến thể Delta đang lây lan với tốc độ chóng mặt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo chuyên gia về dịch bệnh hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Soumya Swaminathan, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ, đang lây lan với tốc độ chóng mặt và là nguyên nhân gây ra nhiều sự bùng phát toàn cầu.

"Biến thể Delta dần trở thành biến thể chiếm đa số trên toàn cầu vì khả năng lây nhiễm tăng nhanh", bà Soumya Swaminathan cảnh báo.

Anh ghi nhận sự gia tăng mạnh về các ca mắc biến thể Delta trong khi quan chức y tế hàng đầu của Đức dự đoán biến thể trên sẽ trở thành chủng vượt trội bất chấp tỉ lệ tiêm chủng tăng tại quốc gia này. Trong khi đó, Nga cũng thông báo biến thể Delta đang chiếm phần lớn các ca nhiễm mới tại đây.

Bà Swaminathan cho rằng, biến thế Delta đang vượt trội trong các ca nhiễm mới

Bà Swaminathan cho rằng, biến thế Delta đang vượt trội trong các ca nhiễm mới

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào hôm 18-6-2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng cảnh báo biến thể biến thể Delta "dễ lây lan hơn, có thể gây tử vong cao hơn và đặc biệt nguy hiểm với những người trẻ tuổi". Lãnh đạo Nhà Trắng cũng tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 càng sớm càng tốt.

Theo dữ liệu từ Cơ quan kiểm soát và phòng ngưa dịch bệnh Mỹ (CDC), biến thể Delta hiện chiếm 10% tổng số ca mắc mới ở Mỹ, tăng so với mức 6% vào tuần trước.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Y khoa thế giới Frank Ulrich Montgomery, thế giới cần cân nhắc kĩ việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch nếu số ca mắc biến thể Delta không ngừng tăng nhanh.