Vừa tỏa sáng, Quang Hải sẽ sang Nhật chơi bóng?

ANTD.VN - Đang có nhiều cơ hội chơi bóng ở Thái Lan và Nhật Bản vẫy gọi Nguyễn Quang Hải sau khi ngôi sao trẻ này tỏa sáng cùng ĐT U23 Việt Nam tại giải châu Á 2018.

Nói không quá khi hầu hết các tuyển thủ U23 Việt Nam giành ngôi Á quân ở giải châu Á vừa qua đều "lên một tầm cao mới" về tên tuổi, và Quang Hải là một trong số đó.

Nhờ phong độ cao và 5 bàn thắng ghi được, hầu hết đều là tuyệt phẩm, ngôi sao chưa đầy 21 tuổi này đang được săn đón ở khắp nơi, mà Thái Lan và Nhật Bản đang là hai "điểm đến" đầy lạc quan.

Quang Hải trong màu áo Hà Nội FC

Nhà Á quân Thai-League SCG Muangthong United muốn thông qua nhà tài trợ chung với Hà Nội FC là SCG để có thể mượn tiền vệ tài hoa này. Kèm theo đó là một mức lương thuộc dạng "khủng" lên tới khoảng 30.000 USD/tháng, và tất nhiên là một sự bảo đảm cho Quang Hải được đá chính dài lâu.

Tuy nhiên, trong vô vàn những lời mời, thì Hà Nội FC đang lúng túng trước một lời đề nghị từ Nhật Bản, từ Tokushima Vortis. Đây là đội bóng đang đá ở J-League 2, tỏ ra thiện chí và nghiêm túc trong đề nghị mua Quang Hải bằng một khoản tiền lớn cùng mức đãi ngộ hậu hĩnh. Nó khác với cách mà "bầu" Đức từng gửi Công Phượng hay Tuấn Anh sang Mito Hollyhock và Yokohama trước kia. 

Trên lý thuyết, đây là cơ hội phát triển rất tốt cho Quang Hải, đồng thời cũng có thể đem về cho Hà Nội FC một khoản phí chuyển nhượng đáng kể. Bản thân đội bóng Thủ đô cũng không giấu giếm ý định một ngày nào đó đưa Quang Hải ra nước ngoài thi đấu.

Thành công trong màu áo ĐT U23 Việt Nam mới chỉ là bước đi đầu tiên của Quang Hải

Dù vậy, theo Chủ tịch Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội, thì đây không phải thời điểm để đưa ra những quyết định như vậy. Quang Hải cần được rèn luyện tiếp ở V-League trước khi nghĩ đến chuyện ra biển lớn.

"Với những gì xảy ra ở giải U23 châu Á vừa qua, Quang Hải cho thấy mình là một cầu thủ có tiềm năng lớn. Nhưng nói gì đi nữa, Hải vẫn là một cầu thủ trẻ. Hải cần được gọt giũa, tích luỹ thêm kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn. Có thể giá chuyển nhượng của Quang Hải lúc này là rất cao, nhưng chúng tôi muốn cậu ấy phát triển hơn nữa để trở thành một ngôi sao lớn thực thụ, thay vì mạo hiểm ra nước ngoài thử sức khi còn quá trẻ như thế này", ông Hội nói.