Vụ xe máy không biển kiểm soát, ‘kẹp’ 3 đâm cột điện: Một người đã tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sáng 18/7, lãnh đạo xã Đông Động, huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, liên quan đến vụ tai nạn xe máy không biển kiểm soát, "kẹp" ba lao thẳng vào cột điện ở Thái Bình, hiện 1 trong 3 nạn nhân bị thương nặng đã tử vong.

Trước đó vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h ngày 17/7 tại quốc lộ 10 đoạn gần cầu Đống Năm, xã Đông Động, huyện Đông Hưng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vào thời điểm trên, Ngô Tiến Đ (16 tuổi, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng) điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, chở hai người ngồi sau là Nguyễn Ngọc D (17 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Hoàng M (16 tuổi, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng), cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên quốc lộ 10, hướng từ xã Đông Xuân (huyện Đông Hưng) đi TP Thái Bình.

Khi đến địa bàn thôn Đông Canh (khu vực cầu Đống Năm), xã Đông Động, chiếc xe máy đang chạy tốc độ cao lao thẳng vào hàng cột điện ven đường. Cú đâm va mạnh hất hai người ngồi sau văng xuống vệ đường, còn người điều khiển xe bị kẹt cứng cùng chiếc xe máy giữa hai cột điện.

Cả ba nạn nhân đều bị thương rất nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Sau đó, em Đ do thương tích quá nặng đã tử vong.

Hai nạn nhân khác bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu.