Vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 4 người chết: Hai xe khách cùng chạy quá tốc độ

ANTD.VN -Cả hai chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi và xe khách 16 chỗ gây tai nạn làm 4 người chết đều chạy quá tốc độ cho phép.

Chiều 30/9, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia đã có mặt tại hiện trường vụ TNGT làm 4 người tử vong, 5 người bị thương trên QL20 (ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Đồng thời làm việc với Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, huyện Định Quán và các ngành chức năng liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và các giải pháp ngăn chặn, xử lý.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng lưu ý với các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai xử lý rốt ráo, đảm bảo quy trình, sớm có kết luận vụ việc, đánh giá toàn diện các nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Liên quan đến tốc độ của phương tiện gây tai nạn, Khu Quản lý giao thông đường bộ 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, tại khu vực xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi và xe khách 16 chỗ có tốc độ tối đa cho phép 50km/h vì là khu đông dân cư.

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách ở Đồng Nai làm 4 người chết, 5 người bị thương

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách ở Đồng Nai làm 4 người chết, 5 người bị thương

Tuy nhiên, qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, xe khách Thành Bưởi khi va chạm đang chạy tốc độ 69km/h, vượt quá quy định, không giữ khoảng cách an toàn rồi lách qua làn quẹt vào đuôi xe tải lấn sang làn bên cạnh dẫn đến va chạm với xe chạy chiều ngược lại.

Cũng theo hệ thống giám sát, xe 16 chỗ BKS 86B-015.75 xuất phát tại xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận khoảng 1h sáng 30/9. Hệ thống giám hành trình ghi nhận tốc độ ban đầu của xe duy trì từ 39 - 58km/h trên đường tỉnh lộ từ Bình Thuận qua tỉnh Đồng Nai.

Khi chạy đến quốc lộ 20 địa phận tỉnh Đồng Nai thì chiếc xe chạy với tốc độ duy trì từ 79 - 89km/h. Tốc độ ghi nhận cao nhất là 89km/h tại thời điểm 2h12. Tốc độ lần cuối ghi nhận được của chiếc xe này tại thời điểm 2h13 là 79km/h, cách lúc xảy ra tai nạn khoảng 10 phút.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT quốc gia làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và huyện Định Quán về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT quốc gia làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và huyện Định Quán về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Từ các thông tin được cung cấp, ông Hùng nhận định: Thời điểm xảy ra tai nạn cả xe khách Thành Bưởi và Hải Đăng đều chạy quá tốc độ. Riêng xe khách Hải Đăng từ thời điểm khoảng 2h13' đã chạy quá tốc độ và kéo dài liên tục.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng lưu ý, xe khách 16 chỗ BKS 86B-015.75 của nhà xe Hải Đăng bị mất tín hiệu camera hành trình một số thời gian. Do đó, cần kiểm tra lại để xem nguyên nhân mất tín hiệu là gì để có kết luận chính xác.

Các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn trên QL20 đều là người ngồi trên xe khách 16 chỗ và sinh sống tại tỉnh Bình Thuận.

Chiều 30/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tính (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế), tài xế xe khách Thành Bưởi để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, khoảng 2h30 sáng 30/9, tài xế Hoàng Văn Tính (ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lái xe khách Thành Bưởi BKS 50F-004.83, chở 32 hành khách lưu thông trên QL20 hướng từ Dầu Giây đi Đà Lạt.

Khi đến ấp 3, xã Phú Vinh, Tính cho xe Thành Bưởi vượt bên trái xe tải BKS 60C-345.13 (chưa xác định được lái xe) lưu thông cùng chiều phía trước và đã đâm vào phía sau xe này.

Sau đó, xe Thành Bưởi lao qua phần đường ngược lại, đâm trực diện vào xe ô tô loại 16 chỗ BKS 86B-015.75 hiệu Hải Đăng do anh Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển. Trên xe Hải Đăng lúc này chở theo 8 hành khách.

Hậu quả, vụ tai nạn làm bốn người trên xe Hải Đăng tử vong gồm: Tài xế Nguyễn Văn Cảnh và các hành khách Nguyễn Xuân Khang (17 tuổi, ngụ xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), Đoàn Thị Liên (59 tuổi, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).

Năm người khác cũng thuộc xe Hải Đăng bị thương gồm: Đinh Trần Thúy Ngọc (27 tuổi), Giang Thị Ba (63 tuổi), cùng ngụ xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Lê Cần Thiện (30 tuổi), Phạm Thị Mót (45 tuổi) và Bùi Thị Thu Huyền, cùng ngụ tại xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.