- Chuẩn tướng Iran thiệt mạng trong vụ không kích của Israel vào Syria
- Sĩ quan Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công nghi của Israel ở Syria
- Iran 'lột xác' xe tăng chủ lực M60A1 do Mỹ sản xuất
![]() |
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc |
Trước đó, Đại sứ Iran tại LHQ đã gửi thư đến Tổng thư ký LHQ và Đại sứ Malta tại LHQ, nước đang giữ vị trí chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 4. Trong thư, Đại sứ Iran yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn.
Phiên họp dự kiến diễn ra vào chiều 3-4 tại New York, Mỹ.
Hôm 2-4, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, vụ tấn công bằng tên lửa của Israel đã phá hủy khu vực lãnh sự nằm trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Thủ đô Damascus của Syria.
Vụ tấn công đã khiến 1 chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng. Đây là lực lượng phụ trách các chiến dịch đặc biệt bên ngoài Iran.
Kể từ tháng 12 năm ngoái, một số thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong loạt vụ tấn công nghi do Israel tiến hành. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên 1 cơ sở ngoại giao của Iran bị tấn công.
Đại sứ Iran tại Syria Hossein Akbari đã cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ông cho biết, tòa nhà lãnh sự Iran ở Thủ đô của Syria bị trúng 6 tên lửa phóng từ máy bay tiêm kích F-35.
Hôm 2-4, một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ không bình luận gì về thông tin đăng tải trên truyền thông nước ngoài.