Vụ tấn công ở Urumqui: Trung Quốc bắt giữ nghi phạm ở Tân Cương

ANTĐ - Chính quyền Trung Quốc cho biết, họ đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ tấn công vào một khu chợ tại Urumqui tỉnh Tân Cương. Vụ tấn công đã khiến 39 người chết và hơn 90 người bị thương.
Vụ tấn công ở Urumqui: Trung Quốc bắt giữ nghi phạm ở Tân Cương ảnh 1
Cảnh sát đã có một cuộc diễu hành tại Tân Cương vào thứ 6 (23/5)


Chính quyền Trung Quốc cho biết, họ đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ tấn công vào một khu chợ tại Urumqui tỉnh Tân Cương. Vụ tấn công đã khiến 39 người chết và hơn 90 người bị thương.

Các quan chức trao đổi với hãng thông thấn Tân Hoa Xã rằng, người đàn ông bị bắt tại Bayingolin một tỉnh phí Nam của Urumqi. Bốn nghi phạm khác đã bị chết trong cuộc tấn công.

Chính quyền đã tuyên bố thực hiện chiến dịch một năm chống lại bạo lực quân sự tại tỉnh Tân Cương. Quê hương của người hồi giáo Uighur.

Hai chiếc xe đã đâm vào đám đông tại một khu chợ ở Urumqui và phát nổ trong vụ tấn công hôm thứ 5 (18/5). Một trong 2 chiếc xe đã nổ tung sau đó.

Trong các bản báo cáo trước đó có chỉ ra rằng, tất cả 5 nghi phạm đã chết trong cuộc tấn công này. Tân Hoa Xã trích lời của cảnh sát rằng những người này đã tham gia vào các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, xem, nghe các cuốn băng bạo lực.

Tân Cương đã trải qua hàng loạt các cuộc tấn công trong những năm gần đây.

Bắc Kinh đã cáo buộc các cuộc tấn công này và hàng loạt các cuộc tấn công khác là do những người ly khai Uighur. Chúng bao gồm một cuộc tấn công ở Bắc Kinh, nơi một chiếc xe đâm vào người đi bộ tại Quảng trường Thiên An Môn, giết chết 5 người, và các cuộc tấn công vào các nhà ga tại Urumqi và Côn Minh.

Trung Quốc cho biết họ đang đổ tiền vào khu vực Tân Cương, nhưng một số người Urumqui lại nói rằng, truyền thống và tự do của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng.