Vụ tai nạn máy bay A320 ghi “dấu ấn lịch sử” buồn cho hãng Germanwings

ANTĐ - Germanwings – khối hàng không giá rẻ của tập đoàn Lufthansa – chưa hề ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn nào khiến hành khách tử vong kể từ khi họ khởi bay hồi năm 2002. Đáng buồn là “kỳ tích” này đã không thể kéo dài thêm khi xảy ra vụ rơi máy bay ở núi Alps của Pháp vào hôm thứ Ba (25/3) khiến 150 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ cơ sở dữ liệu tai nạn hàng không như ở trang aviation-safety.net thì Germanwings chưa hề có vụ tai nạn chết người nào kể từ khi hãng thành lập hồi năm 2002.

Tạp chí Spiegel của Đức có ghi nhận một vụ tai nạn của Germanwings hồi năm 2010, khi 2 phi công gần như bất tỉnh khi họ tiếp đất ở Cologne. Nguồn tin này nói rằng không khí trong cabin ô nhiễm bị cho là nguyên nhân gây ra vụ việc, song rất may là không có ai tử vong.

Trong khi đó, tập đoàn mẹ của Germanwings là Lufthansa cũng có bảng thành tích an toàn đáng nể, khi không ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn chết người nào kể từ năm 1993. Trước thời điểm này, một chiếc Airbus A320 khác của Lufthansa đã chạy quá đường băng ở Warsaw (Ba Lan) khiến một thành viên phi hành đoàn và một hành khách (trong số 64 hành khách có mặt trên chuyến bay) bị tử nạn.

Một chiếc Airbus A320 của hãng Germanwings 

Trước đó, truyền thông Đức từng đăng tải rộng rãi thông tin về một vụ tai nạn vào ngày 5/11 năm ngoái, khi chiếc máy bay Lufthansa A321-200 bay từ Bilbao (Tây Ban Nha) tới Munich (Đức) đã gặp phải sự cố hạ độ cao đột ngột, ngay sau khi đạt được độ cao bay. Vụ việc này được xác định nguyên nhân là do hệ thống máy tính trên phi cơ đã kết nối với dữ liệu bị lỗi từ các cảm biến dữ liệu bay đã bị đóng băng. Phi hành đoàn khi đó xử trí bằng việc tắt hệ thống máy tính và nắm quyền kiểm soát.

Germanwings – hiện đang sở hữu khoảng 78 chiếc máy bay và thường xuyên tới 130 điểm đến – đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của tập đoàn Lufthansa trong việc cạnh tranh với các hãng hàng không giá rẻ khác như Easyjet và Ryanair. 

Theo thông tin từ tập đoàn Lufthansa, những kết quả kinh doanh khả quan từ Germanwings, cùng với tình hình giá nhiên liệu giảm xuống trong thời gian qua, có thể giúp tăng lợi nhuận cho khối hàng không của họ trong năm nay. Ngoài Germanwings thì Lufthansa còn sở hữu các hãng bay Swiss, Eurowings, Lufthansa CityLine, Air Dolomiti và Austrian Airlines.

Theo kế hoạch, thương hiệu Germanwings sẽ được sáp nhập vào Eurowings trong cuối năm nay vì mục đích kinh doanh.