Vụ mặc phản cảm đón U23 Việt Nam: "VFF hoàn toàn bị động và lấy làm tiếc"

ANTD.VN - Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết VFF hoàn toàn bị động và rất lấy làm việc về sự việc một số phụ nữ ăn mặc phản cảm trên chuyến chuyên cơ đón U23 Việt Nam về nước hôm 28-1.

Chiều 29-1, cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về thành tích của U23 Việt Nam tại giải châu Á, đại diện giới truyền thông đã chất vấn VFF về những hình ảnh phản cảm của nhóm nữ mặc bikini xuất hiện trên chuyến chuyên cơ chở thầy trò HLV Park Hang-seo về nước hôm 28-1.

"Vì sao đội tuyển U23 Việt Nam dự định đi Vietnam Airlines sau đó lại chuyển sang Vietjet. VFF có ý kiến gì về màn trình diễn phản cảm của Vietjet, có phải do VFF không? VFF ý kiến gì về việc này?" - trả lời câu hỏi của truyền thông, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết VFF hoàn toàn bị động và rất lấy làm tiếc về sự việc này.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh (bên phải) lấy làm tiếc vì sự cố

"Chúng tôi đã liên hệ với Vietjet để hỏi về màn trình diễn này trên máy bay. Phía Vietjet cũng đã có văn bản xin lỗi về việc này”, ông Lê Hoài Anh nói thêm và xin phép dừng vấn đề này ở đây.

Hơn một ngày qua, dư luận và cộng đồng mạng bày tỏ bất bình khi chứng kiến một nhóm phụ nữ ăn mặc bikini phản cảm, trình diễn trên chuyên cơ chở U23 Việt Nam - những người hùng đã nỗ lực hết mình để mang về tấm HCB châu Á và vinh quang cho Tổ quốc.

Trước sự phản ứng này, ngay tối 28-1, Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo đã gửi lời xin lỗi đến VFF, HLV Park Hang-seo, ban huấn luyện, các cầu thủ U23 Việt Nam và người hâm mộ vì những hình ảnh phản cảm xuất hiện trên chuyến bay đưa đội tuyển về nước.

Vietjet Air cho biết, trên chuyến bay đón đội tuyển U23 Việt Nam đã có một tiết mục của nhóm diễn viên ngẫu hứng trình diễn. Tiết mục này không nằm trong chương trình của công ty mà tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi.

Hôm nay 29-1, Bộ VH-TT&DL đã ban hành công văn số 388/BVHTTDL-VP về việc đề nghị xác minh, làm rõ vấn đề liên quan đến chuyên bay chở đội tuyển U23 Việt Nam về nước. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nội dung trên, đề xuất hướng xử lý và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 31-1-2018.