Vú em chặt đầu bé gái để trả thù Nga không kích Syria

ANTĐ - Vú em sát hại bé gái 4 tuổi và mang thủ cấp đe dọa gần ga tàu điện ngầm Moscow đã khai rằng ả ta hành động như vậy để trả thù cho những người Hồi giáo đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Nga tại Syria.

Trong một video được đăng tải lên mạng xã hội hôm 3-3, người đàn bà độc ác Gulchekhra Bobokulova, 38 tuổi đã khai nhận trước tòa án động cơ khiến cô ta hành động dã man như vậy. Tuy nhiên, chi tiết này đã bị cắt bỏ trong các bản tin trên truyền hình Nga.

“Tôi trả thù những kẻ đã khiến máu đổ. Máy bay chiến đấu đã được lệnh thực hiện đánh bom đẫm máu. Tại sao những người Hồi giáo lại bị giết? Họ cũng muốn được sống”, Bobokulova nói hướng về phía camera khi có người đặt câu hỏi.
Vú em chặt đầu bé gái để trả thù Nga không kích Syria ảnh 1Bobokulova giải thích hành động của mình để trả thù việc Nga không kích tại Syria

Người phụ nữ này cũng cho biết ả muốn được đến Syria sống nhưng không có tiền để làm điều đó, thậm chí còn nói rằng 3 đứa con trai tại Uzbekistan cần phải bị giết chết vì… không đọc kinh Koran.

Không rõ đoạn video trả lời gây sốc của Bobokulova được quay trong thời điểm nào nhưng dựa trên trang phục của ả có thể hiểu nó diễn ra vào hôm 2-3, trước tòa án ở Moscow.

Sau khi đoạn video này được lan truyền trên mạng xã hội, phát ngôn viện điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những tuyên bố đó không có ý nghĩa vì nó là của một người có tinh thần không bình thường.

“Bạn cần phải xem xét kỹ càng bất cứ điều gì từ một người phụ nữ không bình thường nói”, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Bobokulova mang thủ cấp của bé gái đến nhà ga tàu điện ngầm Moscow

Bobokulova, một công dân Uzbekistan đã làm việc như một vú em tại Moscow trong nhiều năm. Cô ta từng chăm sóc bé gái 4 tuổi Nastya Meshcheryakova “như con ruột” trong 3 năm trước khi tâm tính thay đổi và ra tay sát hại bé vào hôm 29-2.

Sau khi chặt đầu Nastya, Bobokulova đã cầm thủ cấp lang thang đến ga tàu điện ngầm Moscow và hét lên khẩu hiệu Hồi giáo “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại), tuyên bố đánh bom tự sát.

Hình ảnh đầu tiên bên trong căn hộ tại Moscow, nơi thi thể không đầu của bé gái được tìm thấy

Một nguồn tin cảnh sát nói với hãng tin Interfax hôm 2-3 cho biết các nhân viên an ninh đã tìm thấy hai người đàn ông có liên hệ với các nhóm cực đoan quốc tế trong danh bạ điện thoại của Bobokulova.

Tuy nhiên, các điều tra viên tại Moscow sau đó đã nhanh chóng đưa ra khả năng Bobokulova bị tâm thần phân liệt vì các bằng chứng ả từng điều trị trong bệnh viện tâm thần năm 2002, đồng thời không đề cập đến khả năng ả bị cáo buộc một tội danh nào đó liên quan đến khủng bố.