Vòng bảng kịch tính đến phút chót

ANTĐ - Chiều qua 24-10, 6 trận đấu cuối cùng của vòng bảng đã diễn ra để xác định những đội bóng cuối cùng giành quyền vào giai đoạn 2, giai đoạn đấu loại trực tiếp với những trận đấu được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt.

THPT Đoàn Thị Điểm và THPT Chuyên ngữ đã cống hiến một trận đấu đầy cảm xúc

Cuốn hút đến phút cuối cùng

Theo dõi diễn biến của giải năm nay, từ các thành viên của Liên đoàn Bóng đá Hà Nội cho đến các CĐV thường xuyên có mặt để cổ vũ cho giải của Báo An ninh Thủ đô tổ chức, đều có chung nhận xét, chất lượng chuyên môn, cũng như độ kịch tính của các trận đấu đều rất cao. Nếu như mọi năm, giai đoạn cuối của vòng bảng là thời điểm hầu hết các trận đấu chỉ còn diễn ra theo thủ tục,  thì năm nay, số phận của nhiều đội bóng chỉ được định đoạt khi trọng tài thổi còi kết thúc lượt đấu cuối cùng của vòng bảng.

Trận đấu được quan tâm nhất bảng I ngày hôm qua chính là cuộc đọ sức giữa THPT Chuyên ngữ và THPT Đoàn Thị Điểm. Trong khi đội bóng đến từ ngôi trường mang tên nữ sĩ danh tiếng chỉ cần hòa là đủ để đi tiếp, thì đội bóng trường Chuyên ngữ buộc phải thắng mới có cơ hội cạnh tranh. Và THPT Đoàn Thị Điểm đã làm được điều này với thắng lợi 3-0. Tuy nhiên tỉ số này không giúp họ giành ngôi đầu bảng I, vì THPT Trung Văn, nhờ chiến thắng tương tự đã giành thêm 3 điểm trước THPT Lý Thái Tổ để củng cố ngôi đầu. Trong khi đó, bảng K lại có những diễn biến hấp dẫn nhất khi có tới 3 đội còn nguyên cơ hội vào vòng trong trước lượt trận cuối. Những tưởng việc THPT Trương Định đánh bại được THPT Hoàng Diệu (7 điểm) với tỉ số 3-0 để giành ngôi đầu bảng sẽ là cơ hội cho THPT Việt Đức tận dụng, nhưng dù đã rất nỗ lực, đội bóng này chỉ vượt qua THPT Đống Đa với tỉ số tối thiểu 3-2. Cùng bằng điểm nhưng lại thua về đối đầu khiến THPT Việt Đức phải ngậm ngùi nhìn THPT Hoàng Diệu đi tiếp.

Hồi hộp bốc thăm giai đoạn 2

Ngay sau khi vòng bảng kết thúc, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm phân cặp giai đoạn 2 ngay tại Phòng kỹ thuật thuộc Trung tâm TDTT Tây Hồ, trước sự chứng kiến và tham gia của Liên đoàn bóng đá Hà Nội, HLV các trường cũng như các phóng viên theo dõi giải. Nhiều HLV cho rằng việc bốc thăm sớm giúp đội bóng của họ sớm xác định được đối thủ, qua đó có nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ càng hơn cho lượt trận quan trọng này.

Theo kết quả bốc thăm phân cặp, ĐKVĐ THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ gặp đối thủ rất khó chơi là THPT Đinh Tiên Hoàng. Trong khi đó, trận đấu giữa THPT Hoàng Văn Thụ và THPT Nguyễn Tất Thành sẽ tái hiện lại trận chung kết của năm 2009, thời điểm mà đội bóng trường Hoàng Văn Thụ đã vượt qua đối thủ 2-1 để lần đầu đăng quang. Với THPT Nguyễn Tất Thành, đây là cơ hội hiếm có để họ có thể trả lại món nợ xưa. Cũng tái hiện trận đấu của quá khứ, là cuộc đối đầu giữa THPT Yên Hòa và THPT Trần Quốc Tuấn, đó là những trận tranh giải Ba mùa giải 2005 và 2008. Tuy nhiên, chắc chắn năm nay cả hai đội đều muốn tiến đến trận chung kết ở sân Hàng Đẫy, điều mà tất cả những đội bóng còn lại đều đang tận dụng từng ngày để chuẩn bị trong niềm khát khao cháy bỏng.

Thành công nhờ… CĐV Thành Công

Vòng bảng kịch tính đến phút chót ảnh 2

Sự xuất hiện của CĐV Nguyễn Thành Công (lớp 7, THCS Hoàng Diệu-ảnh) cùng màn cổ vũ cuồng nhiệt đã mang lại thành công cho THPT Hoàng Diệu, đúng như tên gọi của CĐV này. Dù để thua 0-3 trước THPT Trương Định song THPT Hoàng Diệu vẫn giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng K.
Tinh thần thể thao cao thượng

Vòng bảng kịch tính đến phút chót ảnh 3

Lượt trận chiều qua chứng kiến một hình ảnh rất fair-play giữa các cầu thủ. Để thua 0-2 trong trận quyết định tranh vé đi tiếp, một cầu thủ THPT Chuyên ngữ đã bật khóc, nằm lặng trên sân. Thấy vậy, sau phút chốc ăn mừng chiến thắng, nhiều cầu thủ bên phía THPT Đoàn Thị Điểm đã đến an ủi, động viên cầu thủ đội bạn.

2 “bóng hồng” đối đầu

Vòng bảng kịch tính đến phút chót ảnh 4

Trận đấu giữa THPT Tây Hồ và THPT Kim Liên chứng kiến màn đối đầu quyết liệt trên băng ghế huấn luyện giữa 2 nữ HLV. Bên cạnh chỉ đạo chuyên môn, 2 cô giáo còn rất biết cách truyền lửa cho các học trò. Chính điều này đã tiếp hưng phấn cho các cầu thủ cống hiến cho khán giả một trận đấu kịch tính, giàu cảm xúc và bất phân thắng bại với 2 bàn thắng chia đều cho mỗi đội.
Vòng loại qua những con số

43 đội bóng tham dự

12 - Số trận đấu tại vòng loại

204 Tổng số bàn thắng tại vòng loại


Cầu thủ Vũ Mạnh Tiến (số 11,THPT Hoàng Văn Thụ) tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng

THPT Trung Văn ấn tượng nhất vòng loại với chuỗi trận toàn thắng, giành 12 điểm, ghi 8 bàn và không lọt lưới bàn nào

Kết quả bốc thăm giai đoạn 2, thi đấu vào sáng Chủ nhật 28-10

8h00: 
lTHPT Hoàng Cầu (Nhất E) - 
THPT Phạm Hồng Thái (Nhì B)
lTHPT Trung Văn (Nhất I) - 
THPT Đoàn Kết (Nhì E)
lTHPT Trần Phú (Nhất B) - 
THPT Hermann Gmeiner (Nhì H)
lTHPT Trương Định (Nhất K) - 
THPT Đoàn Thị Điểm (Nhì I)
9h00: 
lTHPT Lomonoxop (Nhất H) - 
THPT Hoàng Diệu (Nhì K)
lTHPT Yên Hòa (Nhất A) - 
THPT Trần Quốc Tuấn (Nhì L)
lTHPT Hoàng Văn Thụ (Nhất D) - 
THPT Nguyễn Tất Thành (Nhất G)
lTHPT Nguyễn Thị Minh Khai (Nhất C) -
THPT Đinh Tiên Hoàng (Nhất L)