Vòng 2 Serie A: Juventus và AS Roma đại thắng

ANTĐ - Rạng sáng 3-9, Juventus và AS Roma đều đã có chiến thắng thuyết phục trước những đối thủ khó chịu. Juventus thắng Udinese 4-1 ngay trên sân khách còn AS Roma hạ Inter Milan 3-1.

Các cầu thủ Juventus vui mừng khi Vidal mở tỷ số vào lưới Udinese - Ảnh: AP

Tỏa sáng trong trận thắng của Juventus chính là tài năng trẻ Giovinco. Pha thoát xuống của Giovinco từ đường chuyền vượt tuyến của Pirlo, khiến thủ môn Udinese phạm lỗi trong vòng cấm địa mà nhớ đó Juventus có được quả phạt 11m và thủ môn của đội chủ nhà bị thẻ đỏ.

Đứng trước chấm 11m, tiền vệ người Chile, Arturo Vidal sút quyết đoán, mở tỷ số trận đấu. Cú sút này của Vidal hoàn toàn trái ngược với quả 11m anh đá hỏng cách đây một tuần.

Bất lợi về quân số ảnh hưởng rõ rệt trong việc Udinese triển khai lối chơi. Họ gặp khó khăn trong việc đoạt bóng từ chân của các cầu thủ Juventus. Không chỉ vậy, hàng thủ của Udinese chơi khá thiếu tập trung đây mới là nguyên nhân chính khiến họ bị thủng lưới thêm ba bàn.

Phút 45, Asamoah căng ngang cho Vucinic trong vòng cấm địa. Một hậu vệ Udinese lao vào cắt bóng hụt giúp Vucinic đón được bóng rồi bình tĩnh sút chìm từ cự ly 11m ghi bàn.

Sang đầu hiệp hai, Udinese cố tạo dụng lại thế trận nhưng mọi nỗ lực của họ chấm hết vì một sai lầm của thủ môn dự bị Padelli. Phút 53, Marchisio sút bóng chìm không quá căng ở từ cự ly 20m nhưng Padelli lại bắt không dính bóng để Giovinco ập vào sút bồi ghi bàn. Tài năng trẻ này kết liễu Udinese bằng cú sút chéo góc đầy kỹ thuật ở phút 73.

Trong những phút còn lại, Lazzari ghi bàn thắng danh dự cho Udinese ở phút 78.

Florenzi và Totti vui mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Inter Milan - Ảnh: Reuters

Ở một trận đấu đáng chú ý khác của vòng 2 Serie A, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Francesco Totti, AS Roma đã giành thắng lợi 3-1 trước Inter Milan ngay trên sân đối phương.

Tiền vệ kỳ cựu này đã có hai đường chuyền giúp Florenzi và Osvaldo ghi bàn ở phút 15 và 67. Ngược lại trong khoảng thời gian giữa hai bàn thắng của AS Roma, Inter Milan là đội chơi hay hơn và họ có được bàn gỡ hòa 1-1 của Cassano ở phút 45. Tuy nhiên Totti đã biết cách tỏa sáng đúng lúc để nhấn chìm Inter Milan.

Bàn ấn định tỷ số trận đấu do công Marquinho ghi được ở phút 81. Dù thắng trận nhưng AS Roma cũng phải trả giá khá đắt là chấn thương của tiền vệ Daniele de Rossi và thẻ đỏ của tiền đạo Osvaldo vào những phút cuối trận. Việc De Rossi phải rời sân sớm là một trong những nguyên nhân giải thích cho việc AS Roma đánh mất thế trận vào tay Inter Milan sau khi mở tỷ số trận đấu.