Vòng 1 Bundesliga: "Hùm Xám" ra oai

ANTĐ - Tối qua 25-8, Bayern Munich đã hạ gục đối thủ mới lên hạng, Greuther Fuerth với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách. Đây là khởi đầu thuận lợi của "Hùm Xám" để quên đi mùa bóng "hattrick á quân" vừa qua.

Mandzukic (trái) và Robben ăn mừng bàn thắng thứ ba của Bayern Munich - Ảnh: AP

Dù có đến sáu cầu thủ chưa từng nếm mùi Bundesliga lần nào nhưng Fuerth cũng đã làm cho đội hình đầy sao của Bayern Munich khó khăn trong 30 phút đầu tiên. Với đội bóng lần đầu tiên lên hạng kể từ khi thành lập vào năm 1963 như Fuerth thì đây là màn trình diễn không đến nỗi nào.

Thomas Mueller, người có một mùa bóng rất đang quên vừa qua, chính là người khai hỏa cho Hùm Xám ở mùa bóng mới khi dứt điểm ở cự ly gần lúc bóng dội ra từ cú đánh đầu của Dante. Tỷ số là 1-0 cho Bayern Munich khi sắp hết hiệp một.

Sang hiệp hai, tiền đạo người Hà Lan, Arjen Robben đã tỏa sáng khi kiến tạo một bàn và ghi một bàn để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Phút 59, Shaqiri, cầu thủ 20 tuổi người Thụy Sĩ, chọc khe như đặt cho Robben mở tốc độ, băng xuống, xâm nhập vòng cấm địa đối phương. Trong vòng vây hai hậu vệ, lại đang xuống sát biên ngang bên cánh phải, những tưởng Robben sẽ chịu "bó tay" vì không thể sút bằng chân trái thì bất ngờ Robben tung cú sút chéo góc bằng chân phải. Thủ môn của Fuerth đẩy bóng ra nhưng Mandzukic, tiền đạo người Croatia đã chơi rất hay tại Euro 2012, có mặt kịp thời đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Cuối cùng đến phút 79, Robben cũng có bàn thắng cho riêng mình. Cũng trong một pha phản công nhanh, Robben có bóng bên cánh trái. Đúng chân thuận, Robben tung cú sút chạm người hậu vệ, bay vào góc hẹp làm bó tay thủ môn của Fuerth, ấn định chiến thắng 3-0.