Voi mẹ mang thai 2 năm mới sinh con

ANTĐ - Tại vườn thú ở Anh, một chú voi con đã được sinh ra sau 2 năm nằm trong bụng mẹ, đây cũng là trường hợp được ghi nhận là thời gian mang thai lâu nhất của loài voi.

Loài voi vốn là những con vật có tuổi thọ lâu năm, tuy nhiên không chỉ dừng lại ở việc sống lâu, nay thời gian mang thai của loài voi cũng được ghi nhận là dài nhất. Chú voi châu Á mang tên Azizah, có thời gian mang thai là 700 ngày, cuối cùng đã sinh được một chú voi con tại vườn thú Whipsnade, Bedfordshire của Anh vào ngày 18/10 vừa qua.

Trường hợp của chú voi Aziah được ghi nhận là có thời gian mang thai nhiều hơn 84 ngày, so với giai đoạn thai kỳ bình thường của voi là 22 tháng. Chú voi sơ sinh nặng 104kg, cũng được ghi nhận là chú voi có cân nặng nhỏ nhất lúc mới sinh trong lịch sử tại sở thú Whipsnade. Những nhân viên chăm sóc tại sở thú cũng rất qua tâm đến kích thước nhỏ bé của chú voi con – vẫn chưa được đặt tên.

Các nhân viên sợ rằng chú voi bé bỏng này sẽ không thể nào với tới mẹ để bú sữa. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ mọi người, chú voi này đã bắt đầu tập đứng bằng cách kiễng chân để với tới mẹ. Voi mẹ Aziah thì luôn theo dõi và ở bên cạnh đứa con bé bỏng của mình. Chú voi mới sinh cũng nhanh chóng hòa nhập cùng với mẹ và các người anh người chị của mình.