Vợ vắng nhà, chồng đốn mạt “làm bậy” với con

ANTĐ - Cảnh sát Dattawadi (Ấn Độ) hôm 21/6 đã bắt giam một gã đàn ông 45 tuổi vì tội tấn công tình dục cô con gái 11 tuổi nhiều lần trong vòng một năm qua.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, người đàn ông này hiện đang thất nghiệp. Vợ ông ta kinh doanh nhỏ. Từ khoảng tháng 6/2013, ông ta thường xuyên tấn công tình dục con gái khi vợ vắng nhà.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hồi tháng 4 năm nay, cô con gái nhỏ đã lấy hết can đảm kể lại toàn bộ sự việc cho dì nghe và người dì liền thông báo với mẹ của cô bé.

Hai người sau đó đã tới một tổ chức bảo vệ phụ nữ. Sau khi được tư vấn, người dì đã nộp đơn trình báo cảnh sát.

Hiện cảnh sát đang tạm giam người cha để điều tra làm rõ vụ việc.