Võ sĩ Mỹ bị trục xuất khỏi Olympic vì ma túy

ANTĐ - Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết, họ vừa quyết định trục xuất vận động viên judo người Mỹ, Nicholas Delpopolo, khỏi Olympic London 2012, sau khi phát hiện mẫu thử của vận động viên này dương tính với marijuana- một dạng ma túy chiết xuất từ cây cần sa.

Nicholas Delpopolo sẽ trở về Mỹ trong ngày hôm nay- Ảnh AP

IOC cho biết, sự việc được phát hiện khi cơ quan này tiến hành kiểm tra mẫu nước tiểu được lấy hôm 30/7 vừa qua. Nicholas Delpopolo thừa nhận đã sơ suất không lựa chọn thực phẩm kỹ lưỡng trước khi rời Mỹ với lời biện minh rằng có thể anh đã ăn phải đồ nướng có tẩm cần sa.

Nicholas thi đấu ở hạng cân 73 kg nam và xếp vị trí thứ 7 tại vòng loại. Võ sĩ 23 tuổi người Mỹ được yêu cầu xét nghiệm sau trận thua võ sĩ Mông Cổ, Nyam-Ochir Sainjargal ở vòng tranh vé vớt tại ExCel Arena.

Không những bị trục xuất khỏi Thế vận hội London, Nicholas còn đứng trước nguy cơ đối mặt với những án phạt nặng hơn từ Liên đoàn Judo quốc tế. Võ sĩ sinh ra tại Serbia đã từ chối quyền bào chữa và sẽ trở về Mỹ trong ngày hôm nay (7/8). Anh thừa nhận rằng bản thân thực sự “bối rối và xấu hổ trước lỗi lầm trên”. Nicholas cũng đã gửi lời xin lỗi tới Ủy ban Olympic Mỹ, các đồng nghiệp và người hâm mộ.

Hơn 1.000 mẫu máu và nước tiểu đã được BTC lấy để tiến hành xét nghiệm ở Trung tâm đặc biệt ở Essex. Ngoài Delpopolo, có 4 trường hợp dương tính khác trong thời gian diễn ra Thế vận hội.