Vn-Index giảm 20,24 điểm
(ANTĐ) - Đây là mức giảm nhiều nhất kể từ sau phiên giao dịch ngày 3/11/2009. Vn-Index giảm điểm mạnh tại phiên này do nhà đầu tư (NĐT) đẩy mạnh lượng cổ phiếu nắm giữ ra thị trường, trong khi mua ròng ở mức thấp, chỉ diễn ra chủ yếu trong đợt khớp lệnh đầu tiên. Các mã chủ lực đồng loạt giảm sàn. Vn-Index chìm sâu trong sắc đỏ. Thanh khoản cải thiện do lực cầu bắt đáy.
Ngay thời điểm mở phiên, những thông tin xấu từ thị trường trong nước và diễn biến tình hình tài chính thế giới tiếp tục dội về. Việc giá vàng trong nước lập đỉnh 38,44 triệu đồng/lượng, chính thức xác lập kỉ lục mới trên thị trường trong nước tác động mạnh mẽ đến giới đầu tư. Thêm vào đó, việc công bố mức tăng 15,28% giá điện kể từ ngày 1/3 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý chung của NĐT. Vn-Index để mất đi số điểm lớn nhất kể từ 2 tuần trở lại đây, mất 6,21 điểm (1,23%) về ngưỡng hỗ trợ 497 điểm.
Tâm lý dè dặt, lo sợ của NĐT tác động mạnh mẽ đến thị trường (Ảnh minh họa) |
Đợt mở phiên khép lại với 174 mã tham gia giao dịch, mã tăng giá chỉ chiếm 7,47% tổng số mã giao dịch. Đây cũng là mức tăng thấp nhất trên thị trường kể từ 1 năm trở lại đây. Mã giảm lên tới 134 mã và 27 mã đứng giá. Thanh khoản được cải thiện với gần 1,47 triệu cổ phiếu giao dịch tương đương với 31,84 tỉ đồng.
Sang đợt khớp lệnh liên tục, lượng cổ phiếu của các mã có vốn hóa lớn được NĐT tăng cường đẩy ra thị trường và nhỏ giọt trong mua ròng trở lại khiến các mã chủ lực đồng loạt giảm sàn, BVH giảm xuống mức sàn với 90.500 đồng/cổ phiếu, DHA (17.200 đồng/cổ phiếu), VIC (100.000 đồng/cổ phiếu), ITA (15.000 đồng/cổ phiếu)… Các mã HAG, VIC tiệm cận với giá sàn, HAG giảm 2.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 51.000 đồng/cổ phiếu, VIC giảm 4.000 đồng xuống còn 101.000 đồng/cổ phiếu. Sắc đỏ nhấn chìm thị trường. Vn-Index không có lực đỡ lao dốc mạnh mẽ, để mất 21,61 điểm (4,29%).
Những giao dịch cuối cùng của phiên, mã MSN nỗ lực vươn lên xanh, đưa mức giá vượt xa mức sàn, tuy nhiên, mức tăng chỉ duy trì trong ít phút rồi lại giảm đỏ. Ngoài mã MSN còn có mã VIC giảm đỏ nhưng vẫn ở trên mức sàn, còn lại các mã chủ lực khác như REE, QCG, SBS, STB… đồng loạt giảm giảm. Mã HAG duy trì mức giảm trên giá sàn đến gần cuối phiên, sau đó cũng rơi vào mức giá sàn.
Thông tin điều chỉnh giá điện cũng không tác động đến các cổ phiếu ngành điện. Các mã TBC, KHP, BTP theo đà suy giảm của thị trường cũng giảm sàn. TBC giao dịch ở 12.400 đồng/cổ phiếu, BTP ở mức 8.300 đồng/cổ phiếu, KHP ở mức 9.800 đồng/cổ phiếu.
Vn-Index khép lại phiên giao dịch với 20,24 điểm để mất, tương đương với 4,02%. Đây là mức suy giảm lớn nhất kể từ phiên giao dịch ngày 3/11/2009, khi đó, Vn-Index đã để mất đi 22,06 điểm. Tuy để mất đi số điểm lớn nhưng thanh khoản trên thị trường tăng lên đáng kể nhờ lực cầu bắt đáy. Khối lượng giao dịch đạt trên 50,069 triệu cổ phiếu, tăng 11,63 triệu cổ phiếu (23,3%) tương đương với 1.086,4 tỉ đồng, tăng 17,5% giá trị khớp lệnh so với phiên cuối tuần. Toàn phiên có 277 mã giao dịch, mã tăng chỉ là 7 mã (2,5%) trong khi mã giảm lên 257 mã và chỉ có 13 mã đứng giá. Bảng giao dịch chìm trong sắc đỏ.
Tại phiên giao dịch hôm nay, thị trường tiếp tục chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về giá trị cổ phiếu. Cao nhất là mã PXS thay đổi đến 20% giá trị so với mở phiên, từ 15.500 đồng/cổ phiếu xuống còn 12.400 đồng/cổ phiếu, tạo khoảng cách lớn với các mã đứng ngay sau đó là ASP, ATA, CNT, DTL đồng loạt giảm 5% giá trị.
Đứng đầu thị trường về khả năng thanh khoản là cổ phiếu mang mã STB với 3,25 triệu cổ phiếu, tiếp đó là mã EIB với 2,03 triệu cổ phiếu, SSI đứng thứ 3 với 1,95 triệu cổ phiếu, MCG với 1,63 triệu cổ phiếu và OGC với 1,46 triệu cổ phiếu.
Nhiều công ty chứng khoán nhận định, thị trường có khả năng quay đầu tăng tốc sau vài phiên nữa, khi những thông tin tài chính chính thức tác động đển thị trường |
Diễn biến trên sàn HNX giống như kịch bản diễn ra tại sàn HOSE, chỉ số HNX-Index để mất mốc 100 điểm chỉ sau ít phút giao dịch mở phiên. Cung lớn gấp nhiều so với cầu, các mã chủ lực như BVS, PVI, KLS, VNR, VND… đồng loạt giảm sàn, các mã SHB, PVS giao dịch tiệm cận với giá sàn, cao hơn mức sàn 100 đồng/cổ phiếu.
Đóng cửa thị trường, chỉ số HNX-Index lùi sâu dưới mốc 100 điểm, dừng lại ở 96,58 điểm, mất đi 5,73 điểm tương đương với 5,6% số điểm mở phiên. Khối lượng giao dịch được đẩy lên 36,064 triệu cổ phiếu, tăng hơn 8 triệu cổ phiếu, tương đương với 590,16 tỉ đồng, tăng 122,63 tỉ đồng (21%) so với phiên giao dịch ngày 18/2. Thanh khoản trên thị trường được cải thiện đáng kể.
Toàn thị trường hôm nay có 324 mã có giao dịch trên sàn, số mã giảm giá chiếm thế áp đảo hoàn toàn với số mã giảm lên tới 298 mã, chiếm lĩnh gần 80% thị trường, trong khi số mã tăng giá khiêm tốn với 17 mã và chỉ có 9 mã đứng mốc tham chiếu.
Mã KLS tiếp phiên dẫn đầu thị trường về khả năng thanh khoản với gần 2,4 triệu cổ phiếu, HBB đứng thứ 2 đạt gần 2,23 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là mã VCG 1,67 triệu cổ phiếu, SHN với 1,6 triệu cổ phiếu.
Bùi Tuyết