Vĩnh biệt người sáng lập giải thưởng Quả bóng Vàng

ANTĐ - Sau hơn một năm chống chọi với bạo bệnh, nhà báo Minh Hùng (Báo Pháp luật TP.HCM) đã qua đời vào 13h40 ngày 26-2, hưởng dương 51 tuổi. 

Vĩnh biệt người sáng lập giải thưởng Quả bóng Vàng ảnh 1“Quả bóng Vàng” Kim Hồng hỏi thăm sức khỏe nhà báo Minh Hùng (giữa), người sáng lập ra giải thưởng này

Với cánh phóng viên thể thao Việt Nam thì Minh Hùng được xem như người anh thân thiết bởi sự nhiệt tình chỉ dạy cả về nghiệp vụ, kinh nghiệm và xắn tay lo nơi ăn, chốn ở cho đồng nghiệp trẻ tuổi ở mỗi lần tác nghiệp SEA Games, Tiger Cup (nay là AFF Cup), ASIAD hay các đại hội thể thao trong nước. Anh cũng là người thầy từng tham gia các lớp đào tạo phóng viên và lời dạy của anh khiến học trò nhớ mãi là “viết làm sao để câu chữ của mình đừng làm lưỡi dao hại người khác”.

SEA Games 1995 khi Việt Nam vượt qua Myanmar vào chung kết bằng bàn thắng vàng của Minh Chiến thì ngay đêm đó tại Chiang Mai (Thái Lan), Minh Hùng cặm cụi viết đề án tổ chức giải Quả bóng Vàng Việt Nam để ghi nhận công lao đóng góp của các tuyển thủ. Đến nay giải thưởng ý nghĩa này đã bước sang tuổi 20. Anh đồng thời là người sáng lập ra giải Fair-play bóng đá Việt từ năm 2012, nhằm tôn vinh và nhân rộng những hình ảnh đẹp cho bóng đá nước nhà. Giới mê xe đạp thì không thể quên hình ảnh nhà báo Minh Hùng lăn lộn, đồng hành cùng các cua-rơ tại những giải đấu từ đầu thập niên 1990 và cũng chính anh là người sáng lập giải Đua xe đạp chào mừng Ngày Nhà báo Việt Nam. Minh Hùng đồng thời là “cha đẻ” giải Chiếc giày Vàng và đồng sáng lập chương trình Tiêu điểm bóng đá phát hàng tuần trên sóng truyền hình AVG - nơi hiếm hoi tạo diễn đàn cho các nhà báo, chuyên gia, bình luận viên, cổ động viên có thể thẳng thắn nói lên quan điểm của mình về các sự kiện thể thao nước nhà.

Nhà báo Minh Hùng đã ra đi, nhưng những đóng góp của anh cho thể thao nước nhà còn lưu mãi.