Viettel FC vào bán kết sau màn 'hủy diệt' đại diện Singapore

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 30-6, Viettel FC vùi dập Hougang United của Singapore với tỉ số 5-2 để vào bán kết AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á với ngôi nhất bảng I.

Dù chỉ cần giành tối thiểu kết quả hòa là đi tiếp nhưng các cầu thủ Viettel đã chơi một trận tưng bừng trên SVĐ Thống Nhất.

Viettel FC vùi dập Hougang với tỉ số 5-2

Viettel FC vùi dập Hougang với tỉ số 5-2

Hiệp 1 của trận đấu này diễn ra theo cách lạ lùng khi có đến 4 lần trọng tài nổi còi phạt 11m với hai đội. Đầu tiên, Suhaimi bị Hoàng Minh phạm lỗi trong vòng cấm và Bortoluzo mở tỉ số cho Hougang United ở phút 15.

Sau đó, liên tiếp trong các phút 41 và 43, Viettel được hưởng hai quả phạt đền vì lỗi chạm tay của cầu thủ khách. Từ cự ly 11m, Pedro đều sút chính xác giúp đội bóng áo đỏ dẫn ngược 2-1.

Đến phút bù giờ thứ nhất, lại là penalty sau pha bóng chạm tay của Đức Chiến trong vòng cấm. Lần thứ 2, Bortoluzo dứt điểm thành công khiến tỉ số tạm thời là 2-2 trong 45 phút đầu tiên.

Pedro tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đỏ

Pedro tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đỏ

Sang hiệp 2, Viettel trở lại đúng hình ảnh "cơn lốc đỏ", với những đợt tấn công ồ ạt về phía khung thành đại diện Singapore.

Và điều gì đến cũng phải đến, khi Hoàng Minh chuộc lỗi bằng bàn nâng tỉ số lên 3-2 ở phút 55, trước khi Geovane lập cú đúp ấn định chiến thắng tưng bừng 5-2 cho đội chủ nhà.

Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, Viettel FC vào bán kết AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á với ngôi nhất bảng I.

Viettel đã có mặt ở bán kết AFF Cup 2022 khu vực Đông Nam Á

Viettel đã có mặt ở bán kết AFF Cup 2022 khu vực Đông Nam Á

Theo cách phân chia từ BTC, khu vực Đông Nam Á có ba bảng đấu là G, H và I. Ba đội đứng đầu mỗi bảng vào thẳng vòng bán kết khu vực, suất còn lại thuộc về đội thứ nhì có thành tích cao nhất.