Việt Nam tiến tới World Cup nữ 2027, World Cup nam 2030

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự kiện đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 tạo ra động lực mới cho nền bóng đá Việt Nam với những mục tiêu tương lai như: Tiếp tục dự World Cup nữ 2027, đội tuyển nam phấn đấu lọt vào World Cup 2030…
Đội tuyển nam Việt Nam hướng tới World Cup 2026 và 2030

Đội tuyển nam Việt Nam hướng tới World Cup 2026 và 2030

Đội tuyển bóng đá nữ đã trở về Việt Nam sau chiến dịch World Cup nữ 2023 tại New Zealand, thi đấu 3 trận trước Mỹ (thua 0-3), Bồ Đào Nha (0-2) và Hà Lan (0-7). Các “nữ chiến binh sao vàng” sẽ tập trung trở lại ngày 10-8 này để chuẩn bị cho ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ 23-9 đến 8-10-2023. Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục tham gia vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 tại Uzbekistan từ ngày 23-10 đến 1-11-2023, chung bảng với Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.

Dự World Cup nữ 2027 được không?

Tại New Zealand vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ “thắng lợi” về mặt tinh thần và đánh dấu cột mốc lần đầu tham dự sân chơi lớn bóng đá nhất thế giới dành cho phái nữ. Việc “chỉ” thua 12 bàn/3 trận được xem là một kết quả không quá tệ. HLV Mai Đức Chung sau trận gặp Hà Lan còn nói “sợ thua đậm hơn”. Rõ ràng đội tuyển chúng ta thua thiệt hơn các đội bạn rất nhiều về chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật, thể hình, thể lực…

Việc đội tuyển Mỹ chơi chưa đúng sức, cùng với sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh (80 lần bảo vệ cầu môn, 18 lần cản phá thành công trong 3 trận World Cup) và sự lăn xả của tập thể đã giúp tuyển nữ Việt Nam rời giải đấu không quá “muối mặt” và vẫn được chào đón nồng nhiệt khi trở về quê nhà. Đội trưởng Huỳnh Như bộc bạch: “Chỉ có một điều tiếc nuối là chúng tôi chưa có được bàn thắng ở giải đấu lần này”. Câu hỏi đặt ra ngay từ bây giờ là làm gì để Việt Nam tiếp tục dự World Cup nữ 2027?

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, thời gian qua đã đầu tư cho các đội tuyển nữ trẻ U15, U17, U20… Các lứa sau có thể hình tốt và sẽ được VFF đầu tư cho đi tập huấn, cọ xát thi đấu với nhiều đội tuyển mạnh để trui rèn kinh nghiệm. Ngoài ra, Việt Nam cần phát triển hệ thống giải đấu quốc gia cho bóng đá nữ (hiện cả nước chỉ có 7 CLB từ 5 tỉnh thành dự giải vô địch quốc gia), có chiến lược phát triển thể thao học đường và chuyên gia đi săn tìm tài năng ở khắp nơi trên cả nước.

Lực lượng tuyển nữ chắc chắn có sự làm mới, bổ sung khi các trụ cột hiện tại như đội trưởng Huỳnh Như, Thùy Trang, Tuyết Dung, Kim Thanh… có độ tuổi ngoài 30 sẽ khó đóng góp vào kỳ World Cup tới. Rất may là Việt Nam còn có những thành viên dự World Cup nữ 2023 như Thanh Nhã, Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự, Vũ Thị Hoa, Kiều Oanh… sẽ chín muồi sự nghiệp vào 4 năm nữa. Các gương mặt mới triển vọng khác từ lứa U20 cần được đôn lên đội tuyển, thậm chí ngay từ ASIAD 19 và vòng loại Olympic 2024. Ngoài ra, VFF cũng cho biết sẽ tìm kiếm và mời cầu thủ gốc Việt trên toàn thế giới tham gia đội tuyển nữ tương tự đội tuyển nam.

Trong trường hợp HLV Mai Đức Chung chia tay vào một thời điểm nào đó, VFF cần tính toán mời HLV ngoại để nâng cao trình độ cho tuyển nữ Việt Nam phục vụ chiến dịch giành suất vào VCK World Cup 2027. Chu kỳ World Cup 4 năm tới sẽ đến rất nhanh và cần được chuẩn bị ngay từ bây giờ, sau khi dư âm từ 3 trận cầu ở New Zealand đã trôi qua.

Thanh Nhã là niềm hy vọng hướng đến World Cup 2027

Thanh Nhã là niềm hy vọng hướng đến World Cup 2027

Đội tuyển nam dự World Cup 2030?

FIFA đã nâng số đội được dự VCK World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai tổ chức lên 48 đội, mở ra cơ hội lịch sử cho các quốc gia mới được tranh tài tại ngày hội lớn nhất hành tinh. Với Việt Nam, mục tiêu là dự VCK World Cup 2026, song thực tế hơn có lẽ là giành vé vào VCK World Cup 2030. Chúng ta có 7 năm để làm mọi cách cho giấc mơ này thành hiện thực.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết VFF đã có những tính toán chiến lược đầu tư cho các đội trẻ để tạo ra sự kế thừa liên tục cho đội tuyển quốc gia, đồng thời có được một thế hệ cầu thủ mới tốt nhất hy vọng giành suất dự World Cup 2026. Nhiều cấp độ tuyển trẻ từ U17 lên đến U23 lọt vào VCK châu Á. Riêng lứa U23 cũng được chia lực lượng phù hợp cho các giải đấu khác nhau. Ví dụ đội U23 do HLV Philippe Troussier dẫn dắt là các cầu thủ độ tuổi U23 dự ASIAD 19. Một đội tuyển U23 khác do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt gồm những gương mặt U20 dự giải vô địch Đông Nam Á…

HLV Philippe Troussier cũng tuyên bố, nếu bóng đá Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì mục tiêu lọt vào VCK World Cup không phải là bất khả thi. Dấu ấn của đội tuyển nữ tại World Cup 2023 hẳn sẽ tác động tích cực đến đội tuyển nam trong việc đạt được thành tích tương tự.

Về mặt quy trình thực tế của vòng loại World Cup nữ 2027 thì châu Á có 6 suất tham dự. Bốn đội tuyển Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc có khoảng cách trình độ lớn so với các đội trong châu lục nên xem như đã giành 4 suất. Tuyển nữ Việt Nam hiện xếp hạng 5 châu Á sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều đội tuyển khác như Triều Tiên, Philippines, Jordan, Đài Loan (Trung Quốc), Uzbekistan, Thái Lan… cho 2 suất còn lại. Chúng ta phải phấn đấu vượt sức mình mới có thể đạt được mục tiêu tiếp tục xuất hiện tại World Cup.