Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc, Thái Lan chớ vội mừng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - ĐT Thái Lan có thể phấn khích với chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt đi, nhưng họ cần nhớ rằng tập thể dưới tay HLV Park Hang-seo là đội bóng không bao giờ bỏ cuộc, dù ở hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 đã khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho người Thái. Thầy trò HLV Mano Polking hẳn rất phấn khích và hả hê khi là những người đầu tiên đánh bại được Việt Nam của HLV Park Hang-seo ở đấu trường Đông Nam Á.

Ngược lại, những gì mà ĐT Việt Nam có được khi trận đấu kết thúc là một cảm giác day dứt, tiếc nuối, vì lẽ ra chúng ta xứng đáng có kết quả tích cực hơn.

ĐT Việt Nam không có thói quen bỏ cuộc trong hoàn cảnh ngặt nghèo (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam không có thói quen bỏ cuộc trong hoàn cảnh ngặt nghèo (Ảnh: VFF)

Phải thừa nhận chúng ta chơi không đủ tốt, mắc phải những sai sót không đáng có, nhưng công bằng mà nói, nếu trọng tài công tâm hơn, nếu may mắn mỉm cười... thì ít nhất chúng ta đã có 1 bàn thắng làm vốn cho trận lượt về.

2-0 là một cách biệt không nhỏ, đủ để Thái Lan an tâm hơn cho những toan tính. Tuy nhiên, người Thái sẽ mắc một sai lầm rất lớn nếu nghĩ rằng ĐT Việt Nam dễ dàng chấp nhận và buông xuôi khi bị mọi thứ chống lại.

Những thành tích gần đây của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo chỉ ra rằng họ không bao giờ biết bỏ cuộc, dù ở hoàn cảnh ngặt nghèo như thế nào.

Gần nhất, bị Trung Quốc dẫn trước 2-0 ở vòng loại cuối World Cup 2022, nhưng chỉ trong vòng 10 phút cuối trận, ĐT Việt Nam vùng lên mạnh mẽ và gây kinh ngạc với những bàn thắng san bằng cách biệt 2-2. Chỉ tiếc là một khoảnh khắc sơ sẩy ở phút bù giờ thứ 4 đã khiến chúng ta không thể giữ lại 1 điểm.

Trước đó, tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, ĐT Việt Nam có lúc tưởng như đã vỡ trận khi bị chủ nhà UAE dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 50 phút. Nhưng các học trò HLV Park không bỏ cuộc, không buông xuôi và gỡ được 2 bàn chỉ trong vòng 8 phút cuối trận, khiến UAE vất vả bảo toàn chiến thắng.

Hay như tại SEA Games 2019, khi bị chính Thái Lan dẫn 2-0 chỉ trong hơn 10 phút đầu, Tiến Linh đã giúp U22 Việt Nam san hòa 2-2 với cú đúp ở các phút 16 và 71 để giành vé vào bán kết và tiễn Thái Lan về nước. Cũng ở giải đấu này, HLV Park Hang-seo đã mang về tấm HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam.

HLV Park động tiên tinh thần học trò sau thất bại ở bán kết lượt đi

HLV Park động tiên tinh thần học trò sau thất bại ở bán kết lượt đi

Trở lại với cặp bán kết AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan, khi tan trận lượt đi, các học trò HLV Park Hang-seo trong nỗi buồn và thất vọng, vẫn chụm lại nói gì đó với nhau để lấy tinh thần cho trận lượt về.

Trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận, Quang Hải, với ánh mắt đầy quyết tâm, tuyên bố không bỏ cuộc và sẽ làm tất cả để cùng đồng đội lội ngược dòng.

HLV Park Hang-seo, như thường lệ vẫn "truyền lửa" cho các học trò: "Chúng tôi sẵn sàng ghi 2 bàn và đưa trận đấu về thế cân bằng. Tôi sẽ gặp các cầu thủ để trao đổi, thảo luận và đưa ra kế hoạch cho trận lượt về".

ĐT Việt Nam một lần nữa bị dồn vào chân tường, và tất cả những gì xảy ra khi chúng ta lâm vào thế khó, báo hiệu một trận lượt về không yên ả cho người Thái.