Việt Nam dự SEA Games 32 với số thành viên kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đoàn thể thao Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt làm trưởng đoàn sẽ dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên, nhiều nhất trong lịch sử các kỳ đại hội ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 17-4, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32.

Theo đó, đoàn có tổng cộng 1.003 thành viên, bao gồm 702 VĐV, 189 HLV, 30 cán bộ, 31 bác sỹ, 38 lãnh đội, 10 chuyên gia. Đây là số lượng đoàn đông nhất của đoàn Việt Nam tại một kỳ SEA Games tổ chức ở nước ngoài.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên

Đoàn do ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn. Hai phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I và ông Ngô Ích Quân - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II.

SEA Games 32 sẽ tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Thể thao Việt Nam dự kiến tham dự 31 môn, 446 nội dung, đặt mục tiêu giành từ 90-120 huy chương Vàng, xếp tốp 3 toàn đoàn.

Hiện quá trình chuẩn bị đã hoàn tất, các VĐV đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tối 19-4.

Chủ trì buổi làm việc rà soát công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam cho SEA Games 32, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng mong các VĐV sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, vì màu cờ, sắc áo, danh dự của Tổ quốc, vì vị thế Việt Nam đã đạt được ở SEA Games 31.