Việt Nam đấu Thái Lan: Công Phượng hay Anh Đức sẽ lĩnh xướng hàng công?

ANTD.VN - Trong một trận đấu có thể chơi phòng ngự phản công trước chủ nhà Thái Lan, HLV Park Hang-seo đề cao kinh nghiệm của Anh Đức hơn là một cầu thủ đang không có phong độ tốt như Công Phượng.

Trong buổi tập chuẩn bị cho King's Cup 2019 trên sân Chang Arena, đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan đã lộ diện. Theo đó, HLV Park Hang-seo chủ yếu dựa trên phong độ để xác định 11 cầu thủ đá chính.

Công Phượng có đọ được với lão tướng Anh Đức vào lúc này?

Cụ thể, ở hàng phòng ngự, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ bắt chính. Hàng hậu vệ có Bùi Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu và Văn Kiên, người lần đầu lên tuyển nhưng đang chơi rất hay trong màu áo Hà Nội FC.  

Trên hàng tiền vệ, hai cầu thủ đá ở vị trí trung tâm là Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng. Bộ đôi tiền vệ này có thể đem lại sự cân bằng, khi một người tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự tốt, còn người kia có nhãn quan chiến thuật sắc bén và kỹ thuật điêu luyện (Tuấn Anh). Dù Chang Arena là sân nhà của Xuân Trường, nhưng tiền vệ này vẫn sẽ ngồi dự bị. Còn Quang Hải là cầu thủ chơi cao nhất hàng tiền vệ của chúng ta.

Trong khi đó, thầy Park sẽ chọn Anh Đức đá chính trên hàng công ĐT Việt Nam. Tại AFF Cup 2018, Anh Đức đã cho thấy giá trị của mình khi ghi 4 bàn, hầu hết là những bàn thắng quyết định, góp công lớn giúp ĐT Việt Nam đăng quang. Trong một trận đấu phòng ngự phản công trước chủ nhà Thái Lan, kinh nghiệm của Anh Đức sẽ rất có giá trị. Thầy Park cần một tiền đạo biết chớp thời cơ như Đức "Eto'o", vì dù sao trong tay ông lúc này cũng không có ai sánh được với chân sút của Bình Dương về điều này.

Trợ lý Lee Young-jin trao đổi kỹ lưỡng với các cầu thủ dự kiến đá chính trước Thái Lan

Hỗ trợ Anh Đức có thể là Văn Toàn, người đang có 5 bàn ở V-League. Công Phượng dù đang khát khao chứng tỏ mình sau 4 tháng "bỏ đi" tại Hàn Quốc, nhưng anh rõ ràng vẫn cần thêm thời gian để lấy lại sự tự tin. Sẽ hợp lý hơn nếu Công Phượng ngồi dự bị và được tung vào sân khi ĐT Việt Nam cần sự đột phá trong hiệp 2.

Dù sao, trên đây chỉ là những dự đoán vì ai cũng biết, HLV Park Hang-seo là bậc thầy về khả năng biến hóa và khai thác mọi điểm mạnh của các học trò. Đó là lý do mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nâng tầm bóng đá Việt Nam trong hơn 1 năm qua, biến ĐT Việt Nam trở thành một tập thể khó bị đánh bại, và nhất là không còn e ngại mỗi khi chạm trán đại kình địch Thái Lan.

Trận ra quân King's Cup 2019 giữa ĐT Việt Nam và chủ nhà Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày 5-6 (giờ Việt Nam). Trước đó, vào lúc 15h30 sẽ là cuộc đối đầu giữa Curacao và Ấn Độ. Hai đội thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết, vào 19h45 ngày 8-6. Toàn bộ các trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, như VTC1, VOV1, VOV2...