Vị vua cuối cùng của Hy Lạp qua đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu vương Constantine II của Hy Lạp, người có 9 năm trị vì đất nước, đã qua đời tại một bệnh viện tư nhân ở Thủ đô Athens, hưởng thọ 82 tuổi, các bác sĩ của ông thông báo vào cuối ngày 10-1-2023.
Cựu vương Constantine II

Cựu vương Constantine II

Cựu vương Constantine II, em họ Vua Charles III của Anh, đã qua đời “vì đột quỵ”. Truyền thông Hy Lạp đưa tin, ông được đưa vào một bệnh viện ở Athens tuần trước do vấn đề về hô hấp.

Ông lên ngôi năm 23 tuổi, lấy tên hiệu là Constantine II vào năm 1964, và từng giành Huy chương vàng Olympic môn chèo thuyền. Sau khi giới quân sự Hy Lạp lên nắm quyền vào năm 1967, Vua Constantine II sống lưu vong.

Chế độ quân chủ Hy Lạp bị bãi bỏ vào năm 1973. Khi nền dân chủ được khôi phục một năm sau đó, gần 70% người Hy Lạp đã bỏ phiếu đồng ý bãi bỏ chế độ quân chủ trong cuộc trưng cầu dân ý.

Năm 2008, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy chưa đến 12% người Hy Lạp ủng hộ việc quay trở lại chế độ quân chủ lập hiến.

Cựu vương Constantine II sinh ngày 2-6-1940 tại Athens. Cha mẹ ông là Công chúa Frederica của Hanover và Hoàng tử Paul, em trai Vua George II của Anh.

Chị gái ông, Sophia, là vợ của Cựu vương Juan Carlos I của Tây Ban Nha. Ông cũng là cháu trai của Hoàng thân Philip - gốc Hy Lạp, cố Công tước xứ Edinburgh, phu quân của cố Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh.

Cựu vương Constantine II là vị vua cuối cùng của Hy Lạp. Ông trở về nước một thời gian ngắn sau 14 năm lưu vong để chôn cất mẹ ông, Nữ hoàng Frederica, vào năm 1981. Ông trở lại Hy Lạp ít lâu sau đó và định cư tại đây.