Vì sao Tổng thống Donald Trump không dự Hội nghị Cấp cao Đông Á?

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến công du dài ngày tới châu Á sau khi rời Philippines và không tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á, do lịch trình hội nghị này bị lùi lại khoảng 2 giờ so với dự kiến. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phát biểu trước báo giới trên chuyên cơ về Mỹ chiều 14-11, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã truyền đạt nội dung bài phát biểu trong bữa trưa với các nhà lãnh đạo ASEAN và các đối tác.

Cũng theo người đứng đầu Nhà Trắng, ông đã cử Ngoại trưởng Rex Tillerson thay mặt ông tham dự hội nghị này.

Tổng thống Donald Trump đánh giá, chuyến công du của ông tới 5 nước châu Á đã thành công và đạt được nhiều thành quả về thương mại.

Kéo dài 12 ngày, đây là chuyến công du nước ngoài dài nhất của một Tổng thống Mỹ trong suốt hơn 25 năm qua.

Sau chuyến đi này, Tổng thống Donald Trump được cho là đã mang lại cho các doanh nghiệp Mỹ các hợp đồng thương mại trị giá hàng trăm tỷ USD.