Vì sao Tesla ngừng hoạt động nhà máy xe điện ở Đức?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hãng sản xuất xe điện Tesla của Mỹ đã đình chỉ hoạt động tại nhà máy ở Đức do 1 vụ hỏa hoạn gần đó. Cảnh sát Đức cho biết họ đang điều tra vụ việc với nghi ngờ có tấn công đốt phá.
Nhà máy của Tesla ở bang Brandenburg, phía Đông nước Đức

Nhà máy của Tesla ở bang Brandenburg, phía Đông nước Đức

Nhà máy ở bang Brandenburg, phía Đông nước Đức, đã ngừng hoạt động vì mất điện do hỏa hoạn tại 1 tháp truyền tải điện gần đó vào ngày 5-3.

Truyền thông Đức đưa tin, 1 nhóm hoạt động môi trường cực tả đã nhận trách nhiệm khơi mào đám cháy để làm gián đoạn sản xuất tại nhà máy.

Chính quyền bang Brandenburg cho biết, nhóm này cũng đã tiến hành vụ tấn công đốt phá vào nguồn cung cấp điện tại nhà máy này của Tesla vào năm 2021. Đây là nhà máy sản xuất đầu tiên của Tesla ở châu Âu.

Nhà máy đang sử dụng hơn 12.000 lao động để sản xuất xe điện. Các quan chức nhà máy cho biết, việc cung cấp điện sẽ vẫn bị gián đoạn trong vài ngày tới và dự kiến sẽ chưa thể nối lại sản xuất trong tuần này.

Trên mạng xã hội X, Giám đốc điều hành của hãng Tesla, ông Elon Musk cho rằng: “Việc nhắm đến dây chuyền sản xuất xe điện thay vì ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch là vô cùng ngu ngốc”.