Vì sao tân lãnh đạo VFF đồng loạt nói về cuộc tìm người thay thế HLV Park Hang-seo?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không phải ngẫu nhiên mà vấn đề tìm người thay thế ông Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lại trở thành chủ đề xuyên suốt trong phát biểu của các tân lãnh đạo VFF trong ngày nhậm chức.
Thành tích mà HLV Park Hang-seo mang lại góp phần vào thành công của VFF nhiệm kỳ vừa qua

Thành tích mà HLV Park Hang-seo mang lại góp phần vào thành công của VFF nhiệm kỳ vừa qua

Trong quá khứ, không ít lãnh đạo VFF bị chỉ trích, thậm chí mất ghế sau thất bại nào đó của đội tuyển, ngược lại ở nhiệm kỳ vừa qua, HLV Park Hang-seo đã góp phần giúp VFF có nhiệm kỳ thành công nhất lịch sử với chuỗi thành tích ấn tượng như giành vé vòng loại thứ ba World Cup, top 8 Asian Cup, vô địch AFF Cup (đội tuyển quốc gia), vô địch hai kỳ SEA Games liên tiếp (U23)...

Cùng với đó, mục tiêu quan trọng mà VFF nhiệm kỳ IX đặt ra là cạnh tranh suất dự World Cup và biến giấc mơ dự World Cup của người dân Việt Nam thành hiện thực muộn nhất là năm 2030. Chính vì vậy, vai trò của HLV trưởng càng được chú trọng.

Điều đó lý giải vì sao cuộc tìm kiếm người thay ông Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nhận sự quan tâm đặc biệt không chỉ của người hâm mộ mà từ chính VFF. Ngay trong phát biểu nhậm chức, các tân lãnh đạo VFF đồng loạt đề cập vấn đề này.

Tân chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá với sự cống hiến của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam có nhiều thay đổi và phát triển vượt bậc, đồng thời nhìn nhận việc lựa chọn HLV thay ông Park là vấn đề quan trọng, phải chọn đúng HLV phù hợp thì mới phát huy sức mạnh tối đa.

"Sau khi VFF hoàn thiện bộ máy, các thành viên phụ trách chuyên môn và quan hệ quốc tế sẽ bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm, lựa chọn HLV hướng tới SEA Games 32, vòng loại Asian Cup và World Cup", Chủ tịch VFF cho hay.

Còn tân Phó chủ tịch phụ trách tài chính Nguyễn Trung Kiên khi được hỏi về việc VFF có đủ nguồn tiền chi trả lương cho một HLV ngoại đẳng cấp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hay không, đã tự tin trả lời là có, như một cách gián tiếp khẳng định năng lực kiếm tiền của mình trên cương vị phụ trách vận động tài trợ cho VFF trong 4 năm tới.

Trong khi đó, tân Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú nhìn nhận việc tìm HLV mới cho đội tuyển quốc gia không hề dễ dàng. Bởi HLV mới phải phù hợp với văn hóa Việt Nam, với cầu thủ và tình hình tài chính của VFF.

Hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo sẽ kết thúc vào 31-1-2023. Trước mắt, ông Park còn cả một giải đấu quan trọng là AFF Cup 2022, vì thế theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, thời điểm công bố tân HLV trưởng cần phải phù hợp.