Vì sao ông Park không bắt tay đồng hương Shin Tae-yong?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông thường tại họp báo trước trận và sau trận sẽ có màn bắt tay giữa HLV trưởng hai đội bóng, tuy nhiên điều này đã không xảy ra ở cuộc đối đầu Indonesia - Việt Nam, bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Nếu như ở họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo chủ động kết thúc sớm phần trả lời của mình để không chạm mặt HLV Shin Tae-yong thì tại họp báo sau trận, chiến lược gia người Hàn Quốc chủ động từ chối bắt tay người đồng nghiệp, cũng là đồng hương của mình.

Tình huống này gây chú ý với giới truyền thông. Trả lời về sự việc, cả HLV Park Hang-seo và HLV Shin Tae-yong đều nói đó là vì mối quan hệ cá nhân.

Không có màn bắt tay giữa HLV Shin Tae-yong (trái) và HLV Park Hang-seo

Không có màn bắt tay giữa HLV Shin Tae-yong (trái) và HLV Park Hang-seo

"Hãy cứ hỏi ông ấy", HLV Shin Tae-yong đáp lời truyền thông. Còn HLV Park Hang-seo tỏ ý không hài lòng: "Đây là chuyện cá nhân, tại sao lại đưa ra tại đây (họp báo chuyên môn sau trận đấu)".

Theo tờ Bola (Indonesia), mối quan hệ "không bằng mặt" giữa HLV Shin Tae-yong và HLV Park Hang-seo đã diễn ra trong một thời gian dài.

"Trên thực tế, hai người được biết đến với mối quan hệ đồng hương, thầy trò. Khi còn làm việc tại Hàn Quốc, các đội bóng do ông Park dẫn dắt thường thua các đội của ông Shin. Kể từ khi làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia, ông Shin chưa một lần thắng đội tuyển Việt Nam của ông Park, cũng như thắng các đội U21, U23 của Việt Nam. Cơ hội để ông Shin có chiến thắng đầu tiên là trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình ngày 9-1 tới", tờ Bola thông tin.

Ở họp báo trước trận bán kết lượt đi, HLV Shin Tae-yong từng dùng "tâm lý chiến" khi phát biểu: "Đội tuyển Việt Nam chưa thủng lưới ở vòng bảng là vì chỉ toàn gặp đội yếu". Còn trước trận lượt về, ông Shin tuyên bố: "Indonesia giờ đã khác xưa, không phải sợ hãi trước Việt Nam nữa".

Ngược lại, HLV Park Hang-seo dành sự tôn trọng cho Indonesia, khi cho rằng, so với trận hoà không bàn thắng ở vòng bảng AFF Cup 2020, đội bóng này đã tiến bộ rất nhiều, với sự góp mặt của 3 cầu thủ nhập tịch chất lượng. Tuy nhiên khi gặp trực tiếp trên sân hay tại họp báo, ông Park tỏ rõ thái độ trước ông Shin.

19h30 ngày 9-1, HLV Park Hang-seo và đồng hương Shin Tae-yong sẽ tái ngộ nhau tại Mỹ Đình, trong trận bán kết lượt về tranh tấm vé vào chung kết.

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam, trong khi cũng là cơ hội để HLV Shin Tae-yong giúp Indonesia phá dớp "vua về nhì" sau 6 lần vào chung kết toàn thua. Song, sẽ chỉ một người được vào chung kết để hoàn thành mục tiêu.