Vì sao Indonesia, Thái Lan tham vọng cao hơn U23 Việt Nam ở giải châu Á tới?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 ANTD.VN - Lịch sử ghi nhận Việt Nam là đại diện Đông Nam Á giàu thành tích nhất tại vòng chung kết U23 châu Á, nhưng ở giải lần này thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại lép vế nhất xét trên chỉ tiêu thành tích.

Đứng đầu về thành tích quá khứ, nhưng U23 Việt Nam lại là đại diện lép vế nhất Đông Nam Á tại giải lần này, xét trên chỉ tiêu thành tích.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không giao chỉ tiêu thành tích cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn (mục tiêu vượt qua vòng bảng là do ban huấn luyện tự đề ra để thêm động lực phấn đấu).

U23 Việt Nam giàu thành tích nhất nhưng chỉ tiêu thành tích thấp nhất trong nhóm đội Đông Nam Á dự vòng chung kết U23 châu Á sắp tới

U23 Việt Nam giàu thành tích nhất nhưng chỉ tiêu thành tích thấp nhất trong nhóm đội Đông Nam Á dự vòng chung kết U23 châu Á sắp tới

Trong khi đó, Malaysia, Indonesia hay Thái Lan đều tham vọng vào bán kết hòng đoạt suất dự Olympic - đấu trường danh giá nhất thế giới cấp độ U23, nơi dành cho 16 đội xuất sắc nhất thế giới, và Đông Nam Á chưa từng có đại diện góp mặt.

Tham vọng của Malaysia hay Thái Lan, ngoài yếu tố lịch sử (từng vào tới tứ kết U23 châu Á) còn do họ đang có lứa cầu thủ tốt, cùng thành tích đang đà đi lên ở các đấu trường quốc tế. Mới nhất tại Asian Cup 2023, Thái Lan trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên không thua ở vòng bảng, còn Malaysia có trận hoà lịch sử 3-3 trước Hàn Quốc sau 39 năm toàn thua đối thủ này.

Riêng Indonesia, dù đây là lần đầu giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á nhưng họ đang sở hữu đội hình tốt nhất lịch sử, được đầu tư trọng điểm, bài bản cho World Cup U20-2023, kết hợp với một số cầu thủ gốc Âu nhập tịch. Nhiều cái tên được trui rèn các đấu trường lớn như Asian Cup, vòng loại World Cup. Ngoài ra, U23 Indonesia đang được dẫn dắt bởi cựu HLV World Cup - Shin Tae-yong, người đã huấn luyện, gắn bó lứa U23 này từ khi còn là U18 đến nay.

Trong khi đó, lực lượng U23 Việt Nam dự giải châu Á lần này không được đánh giá cao từ chất lượng tới kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

U23 Việt Nam hiện tại khác biệt với thế hệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức... từng tranh tài World Cup U20-2017, và nhất là với "phiên bản 2018" với những cái tên nổi bật như Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Đức huy, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Bùi Tiến Dũng (hậu vệ)...

Đó là thế hệ phát lộ tài năng từ lò đào tạo trẻ, sớm trưởng thành qua một loạt giải đấu quốc tế lớn và khẳng định vị trí trên đội tuyển quốc gia khi tuổi đời còn rất trẻ.

Lứa cầu thủ giành á quân châu Á 2018 là "phiên bản" xuất sắc nhất U23 Việt Nam từng có

Lứa cầu thủ giành á quân châu Á 2018 là "phiên bản" xuất sắc nhất U23 Việt Nam từng có

Ngoài chất lượng và kinh nghiệm của cầu thủ, một lý do khác khiến U23 Việt Nam không tham vọng cao tại giải U23 châu Á 2024 đó là chuỗi thành tích không tốt của bóng đá Việt Nam tại đấu trường quốc tế thời gian qua.

Song, nhìn ở góc độ tích cực, điều này giúp Khuất Văn Khang cùng đồng đội tránh áp lực thành tích như các đồng nghiệp bên phía Indonesia, Thái Lan hay Malaysia. Vào giải với tâm thế thoải mái, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể gặt hái thành công.

Chiến tích á quân của thầy trò HLV Park Hang-seo 6 năm trước chẳng phải cũng khởi đầu từ hoàn cảnh tương tự hay sao?!

Vòng chung kết bóng đá U23 châu Á dành cho 16 đại diện xuất sắc nhất châu lục tới nay đã trải qua 5 mùa giải.

U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á giàu thành tích nhất khi từng giành á quân mùa 2018, vào tứ kết 2022, góp mặt vòng chung kết năm 2016, 2020.

Xếp sau là Thái Lan khi lọt tứ kết năm 2020 (sân nhà), cùng 3 lần giành quyền tham dự và dừng chân vòng bảng các năm 2016, 2018, 2022.

Malaysia từng vào tứ kết 2018 và dừng chân từ vòng bảng năm 2022. Trong khi giải đấu tại Qatar tới đây là lần đầu tiên Indonesia giành quyền dự vòng chung kết.