Vì sao đường vành đai 3 trên cao Mai Dịch- Nam Thăng Long không lắp tường chống ồn khu dân cư?

ANTD.VN -Đại diện chủ đầu tư dự án vành đai 3 trên cao Mai Dịch- Nam Thăng Long cho rằng, dự án chưa đưa vào khai thác nên chưa đánh giá được tác động của tiếng ồn đối với dân cư hai bên đường Phạm Văn Đồng.

Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long vừa có văn bản đề xuất Bộ GTVT dừng thi công hạng mục tường chống ồn tại dự án xây dựng đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long.

Trong văn bản, ông Phạm Thanh Bình, Phó giám đốc Ban QLDA Thăng Long cho biết, hiện đường Phạm Văn Đồng phía dưới (đường vành đai 3 đi thấp) đã được TP Hà Nội thực hiện mở rộng nên hiện trạng đã thay đổi so với giai đoạn lập thiết kế kỹ thuật. Đường đô thị rộng hơn, khoảng cách từ mép cầu cạn đến nhà dân và các toà nhà khác thường từ 21,5 - 27,5m.

Theo tiến độ, dự án vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch- Nam Thăng Long sẽ hoàn thành vào tháng 8/2020 tới đây

Theo ông Bình, dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2020. Đến nay chưa có đơn vị tư vấn để đánh giá độ ồn, không đủ dữ liệu chính xác nên chưa thể xin ý kiến của địa phương nơi dự án đi qua.

“Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ban QLDA Thăng Long đề xuất không làm hạng mục tường chống ồn ở giai đoạn này”, văn bản của Ban QLDA Thăng Long nêu rõ.

Theo Ban QLDA Thăng Long, hạng mục tường chống ồn được nghiên cứu đưa vào dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long từ năm 2012. Lúc đó, tuyến đường Phạm Văn Đồng rộng 26m, trong khi cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long được xây dựng với quy mô rộng 24m, từ mép cầu cạn đến nhà dân chỉ 2m nên phải thiết kế tường chống ồn.

“Đến nay, hiện trạng tuyến đường Phạm Văn Đồng đã thay đổi khi được mở rộng hai bên nên khoảng cách từ mép cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long tới nhà dân và các công trình xung quanh lên tới 21,5m - 27,5m.

Hơn nữa, đường vành đai 3 trên cao chưa đưa vào khai thác nên chưa thể đánh giá tác động ảnh hưởng từ nguồn ồn của dự án đến nhà dân và khu vực xung quanh.

Trong khi đó, theo nghiên cứu của một đơn vị tư vấn, nếu khoảng cách từ nguồn ồn đến nhà dân, công trình xung quanh từ trên 20m và chiều cao công trình lớn hơn 19m, việc lắp tường chống ồn là không cần thiết và không có tác dụng. Do đó, chúng tôi đề xuất không làm hạng mục tường chốn ồn tại dự án trong giai đoạn này”, đại diện Ban QLDA Thăng Long chia sẻ.

Thời gian gần đây, có ý kiến của một số hộ dân hai bên đường Phạm Văn Đồng lo ngại, đường vành đai 3 trên cao nếu dừng hạng mục lắp tường chống ồn cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long có thể sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn các hộ dân sinh sống dọc tuyến.