Vì sao Đức yêu cầu Nga đóng cửa hầu hết lãnh sự quán?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Ngoại giao Đức thông báo, các nhân viên ngoại giao Nga sẽ phải rời khỏi 4 trong số 5 lãnh sự quán ở Đức vào cuối năm nay. Berlin cũng tiết lộ kế hoạch đóng cửa 3 lãnh sự quán của nước này ở Nga.
Đại sứ quán Nga ở Berlin, Đức

Đại sứ quán Nga ở Berlin, Đức

Ngày 31-5, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức đã cáo buộc Chính phủ Nga “leo thang” khi thiết lập giới hạn 350 người đối với nhân viên chính phủ Đức ở Nga. Điều này đồng nghĩa hàng trăm công chức và nhân viên địa phương đang làm việc cho các tổ chức của Đức sẽ phải rời Nga hoặc mất việc từ tháng 6-2023.

Theo nhà ngoại giao này, động thái “phi lý” nêu trên sẽ dẫn đến việc “giảm đáng kể” sự hiện diện của Đức ở Nga. Theo kế hoạch, Đức sẽ đóng cửa lãnh sự quán tại các thành phố Kaliningrad, Yekaterinurg và Novosibirsk của Nga. Đại sứ quán Đức ở Matxcơva và Lãnh sự quán Đức ở St. Petersburg không bị ảnh hưởng.

Để đáp trả các biện pháp của Matxcơva, Đức đã quyết định đóng cửa hầu hết lãnh sự quán Nga tại nước này. “Quyết định của chúng tôi có tác dụng đối với sự hiện diện của Nga ở Đức”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức giải thích, đồng thời cho biết thêm rằng Berlin tìm cách đảm bảo sự cân bằng về số lượng đại diện làm việc ở 2 quốc gia.

Tháng trước, Nga đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Đức sau khi Berlin trục xuất số lượng lớn nhà ngoại gia Nga.