Vì sao Công ty điều hành Dòng chảy phương Bắc 2 tuyên bố phá sản?

ANTD.VN -  Công ty điều hành Dòng chảy phương Bắc 2 tuyên bố phá sản, vài ngày sau khi bị Mỹ trừng phạt.
Công ty điều hành Dòng chảy phương Bắc 2 tuyên bố phá sản

Công ty điều hành Dòng chảy phương Bắc 2 tuyên bố phá sản

Đài phát thanh SRF của Thụy Sĩ dẫn lời 1 quan chức địa phương cho hay, Nord Stream 2 AG, công ty điều hành tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức, ngày 1-3-2022 đã đệ đơn xin phá sản, đồng thời sa thải toàn bộ 106 nhân viên công ty.

Người đứng đầu Bộ Kinh tế bang Zug của Thụy Sỹ Sylvia Talman-Gut cho biết, Công ty Nord Stream 2 AG “bị vỡ nợ, do đó không thể đảm bảo kế hoạch xã hội”, mất khả năng thanh toán do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 từ lâu đã được xem là sẽ làm tăng sự phụ thuộc năng lượng của châu Âu vào Nga. Vì vậy, tuyến đường ống này là một trong những mục tiêu đầu tiên trong hàng loạt các lệnh trừng phạt của phương Tây được đưa ra sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Công ty điều hành Dòng chảy phương Bắc 2 tuyên bố phá sản, vài ngày sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 22-2 thông báo đình chỉ chứng nhận tuyến đường ống khí đốt có công suất 55 tỷ m3/năm này.

Một ngày sau, Tổng thống Joe Biden ra lệnh cho chính quyền Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nord Stream 2 AG và ban lãnh đạo công ty để đáp trả các hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Sau đó, công ty này thông báo buộc phải chấm dứt hợp đồng với nhân viên.

“Sau những diễn biến địa chính trị gần đây dẫn đến việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nord Stream 2 AG, công ty đã phải chấm dứt hợp đồng với nhân viên. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về diễn biến này”, Nord Stream 2 AG thông báo.