Vì sao Australia bồi thường hàng trăm triệu USD cho Pháp?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chính phủ mới của Australia đã đạt được thỏa thuận bồi thường 555 triệu euro (583,58 triệu USD) đối với quyết định gây tranh cãi hồi năm ngoái về việc hủy bỏ hợp đồng đóng tàu ngầm của Pháp, động thái mà Canberra hy vọng sẽ giúp hàn mối quan hệ bị gắn rạn nứt giữa 2 nước.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Năm ngoái, Chính phủ tiền nhiệm ở Australia đã hủy đơn đặt hàng đóng tàu ngầm trị giá hàng tỷ USD với Tập đoàn Naval Group của Pháp để chuyển sang thực hiện thỏa thuận đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ đối tác an ninh mới với Mỹ và Anh (AUKUS). Quyết định này đã gây sóng gió trong quan hệ giữa Canberra và Paris.

Theo AUKUS, Australia sẽ sở hữu 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tối tân. Thỏa thuận 3 bên này được thành lập để đối phó với những căng thẳng chiến lược ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Sydney, tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói rằng khoản bồi thường này là “công bằng và bình đẳng” và sẽ cho phép tái thiết lập quan hệ song phương tốt đẹp hơn giữa Australia và Pháp.

Australia, Mỹ, Pháp và các đối tác đều bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương. Mối lo ngại của họ tăng lên sau khi Trung Quốc và quốc đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh mới đây.