VFF xử U21 SLNA thua cả 3 trận, loại khỏi giải quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ nhà U21 SLNA bị loại khỏi vòng chung kết U21 quốc gia 2022 do sử dụng cầu thủ vi phạm Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp.

Ngày 22-12, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định phạt 4,5 triệu đồng với U21 SLNA, xử thua 0-3 trong ba trận đã đấu trước đó, lần lượt gặp U21 Đà Nẵng, U21 Thanh Hóa và U21 HAGL.

Quyết định từ VFF đồng nghĩa U21 SLNA bị loại ngay từ vòng bảng giải U21 quốc gia 2022.

U21 SLNA bị loại khỏi giải quốc gia do vi phạm quy chế khi sử dụng cầu thủ Phạm Bá Quyền (số 99)

U21 SLNA bị loại khỏi giải quốc gia do vi phạm quy chế khi sử dụng cầu thủ Phạm Bá Quyền (số 99)

Nguyên nhân bị loại là do U21 SLNA đã vi phạm Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp. Cụ thể, Điểm c, khoản 5 điều 36 Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2021) quy định: "Trong một mùa giải, cầu thủ chỉ được quyền thi đấu các trận đấu chính thức cho 2 CLB, đội bóng".

Tuy nhiên, U21 SLNA đã sử dụng cầu thủ Phạm Bá Quyền (số 99) trong 3 trận đấu giải U21 quốc gia, dù trước đó cầu thủ này đã ra sân thi đấu cho CLB Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (giải hạng nhì) và CLB Bình Phước (giải hạng nhất), cùng trong mùa giải 2022.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 26 năm của giải U21 quốc gia có trường hợp đội bóng bị xử thua cả 3 trận vì lý do vi phạm quy chế đưa cầu thủ từng thi đấu cho 2 đội khác vào thi đấu. Đặc biệt, SLNA lại là chủ nhà đăng cai vòng chung kết năm nay.